90 quản tài viên giải quyết doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Quang Minh - Lam Hồng 25/10/2015 22:26

Tại TP HCM, Bộ Tư pháp và TAND tối cao, với sự hỗ trợ của IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, và Hiệp Hội Quản Tài viên Quốc tế (INSOL International) vừa tổ chức tập huấn cho hơn 90 quản tài viên nhằm giúp họ tiếp nhận quản lý và giải quyết các vụ việc doanh nghiệp mất khả năng thanh toán một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

Năm 2014, Việt Nam xếp hạng 109 về giải quyết phá sản trên tổng số 185 nền kinh tế trong báo cáo Môi trường Kinh doanh 2015 của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Một doanh nghiệp Việt Nam thông thường sẽ mất khoảng 5 năm để hoàn tất toàn bộ quy trình giải quyết phá sản và các chủ nợ thường sẽ chỉ có thể thu hồi được khoảng 18,6% giá trị còn lại của tài sản được xử lý.

Sau khi Luật Phá sản 2014 có hiệu lực, quản tài viên đã chính thức trở thành một nghề được cấp giấy phép hoạt động ở Việt Nam. Bộ Tư pháp đã cấp giấy phép cho hơn 250 quản tài viên, những người đang là luật sư hoặc có chuyên môn kế toán, kiểm toán.

Các quản tài viên sẽ tham gia khóa tập huấn tiếp theo về tái cấu trúc doanh nghiệp, dự định sẽ được tổ chức vào đầu năm 2016. Được thực hiện với sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), chương trình tập huấn là một hoạt động của dự án hỗ trợ chính phủ Việt Nam nâng cao hiệu quả xử lý phá sản của IFC, giúp Việt Nam bắt kịp với các thông lệ quốc tế tốt nhất về giải quyết phá sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    90 quản tài viên giải quyết doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO