Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong tương lai

Ngân Anh (theo RT) 12/01/2019 17:14

Theo báo cáo mới nhất của công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở tại London, Standard Chartered, vào năm 2030, 7 trong số 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ là những thị trường mới nổi hiện nay.

Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong tương lai

(Nguồn: Getty Images).

Dự báo dài hạn cho thấy, Ấn Độ có khả năng vượt qua Mỹ, trong khi nước láng giềng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới (hiện do Mỹ nắm giữ) ngay sau năm 2020.

Đồng thời, một nền kinh tế thuộc khu vực Đông Nam Á là Indonesia có thể bứt phá nằm trong top 5 nền kinh tế hàng đầu.

Vào năm 2020, Ấn Độ có thể sẽ là động lực chính với xu hướng tăng trưởng lên tới 7,8% một phần do những cải cách đang diễn ra, bao gồm việc áp dụng thuế hàng hóa, dịch vụ quốc gia (GST) và Bộ luật Phá sản Ấn Độ (IBC).

GST là một trong những cải cách thuế lớn nhất được Delhi thực hiện từ trước tới nay. Nó được triển khai vào năm 2017 nhằm mục đích đơn giản hóa chế độ thuế rườm rà của đất nước. IBC ra mắt năm 2016, củng cố luật phá sản và mất khả năng thanh toán ở Ấn Độ.

Standard Chartered lưu ý rằng, dân số già sẽ có tác động đáng kể đến việc tăng trưởng toàn cầu, nhưng Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới hiện nay, sẽ vẫn không bị ảnh hưởng nhiều vì quốc gia này có số dân trong độ tuổi thanh niên lớn nhất thế giới. Theo đó, gần một nửa dân số Ấn Độ có độ tuổi dưới 25.

Standard Chartered cũng cho rằng, Ấn Độ sẽ cần tạo ra 100 triệu việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu về việc làm lớn tại nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong tương lai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO