Bộ Tài nguyên và Môi trường: Gỡ bỏ nhiều chính sách bất cập

Tuấn Việt 08/11/2016 09:45

Đây là nội dung chính tại cuộc đối thoại trực tuyến giữa Bộ TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp cả nước, với chủ đề “Hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”, được tổ chức ngày 7/11, tại Hà Nội.

Đối thoại giúp cho không chỉ Bộ TN&MT, mà các địa phương tìm giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực trong hệ thống chính sách, luật vốn nhiều bất cập.

Tại cuộc đối thoại trực tuyến, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường tối quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Chính vì vậy, tại cuộc đối thoại trực tuyến với người dân và doanh nghiệp, Bộ TN&MT sẽ tiếp thu các ý kiến, phản hồi của nhân dân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

“Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT ban hành là hành lang pháp lý khá đầy đủ, đồng bộ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, không tránh khỏi cơ chế chính sách, thậm chí một vài điểm luật vẫn còn bất cập, hoặc chồng chéo, từ sự phát triển hiện đại trong công cuộc đối mới. Chính vì vậy, trong phạm vi quản lý nhà nước Bộ TN&MT từ đóng góp ý kiến tại không chỉ đối thoại trực tuyến này, sẽ luôn rà soát, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, tính đến nay, Bộ TN&MT cùng 63 Sở TN&MT và lãnh đạo các địa phương, các đơn vị liên quan đã tổ chức 16 đợt đối thoại trực tuyến, với gần 531.000 lượt truy cập vào hệ thống của Bộ TN&MT và trên 580.000 truy cập vào hệ thống của các Sở TN&MT. Riêng Bộ TN&MT đã tiếp nhận và trả lời trên 14.000 vấn đề, câu hỏi được nhân dân và doanh nghiệp đặt ra.

Những vấn đề “nóng” tập trung ở các nhóm như chính sách pháp lý với doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình đầu tư lĩnh vực tài nguyên môi trường, quản lý đất đai, sổ đỏ, bức xúc các vấn đề gây ô nhiễm môi trường, hậu quả của biến đổi khí hậu, tài nguyên khoáng sản, thủy văn…

“Các câu hỏi, vấn đề mà nhân dân và doanh nghiệp đặt ra sẽ giúp Bộ TN&MT có những góc nhìn tổng thể đâu là sự bất cập, đâu là sự chưa hợp lý, kiểm soát nghiêm chỗ nào hay ngăn chặn ở đâu. Nhiều ý kiến có tính xây dựng và phát hiện đã và đang giúp Bộ TN&MT có những hành động để quản lý, kiểm tra, giám sát. Những ý kiến và câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp trong khuôn khổ cuộc đối thoại trực tiếp chưa thể trả lời, sẽ giao Sở TN&MT và các đơn vị liên quan tiếp nhận và giải quyết”- Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết.

Trong 2 năm trở lại đây, Bộ TN&MT đã có những thay đổi và cắt giảm những chính sách, thủ tục bất cập, chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, lĩnh vực quản lý đất đai giảm 39 thủ tục, lĩnh vực khoảng sản cắt giảm 40% thủ tục không cần thiết, cắt giảm một số thủ tục con, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp…

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đã thành lập nhiều đoàn, tổ công tác giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân với các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc khai thác khoáng sản bừa bãi, trái luật. Nhiều vụ việc đã được phanh phui, xử lý dân sự và hình sự như tại Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Quảng Bình, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Hòa Bình… Từ ý kiến của doanh nghiệp và người dân, nhiều thủ tục, chính sách bất cập được gỡ bỏ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, chỉ riêng tại cuộc đối thoại trực tuyến, hệ thống Bộ TN&MT đã tiếp nhận gần 500 câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp. Bộ TN&MT và các Sở TN&MT tiếp tục nhận và giải quyết các thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Gỡ bỏ nhiều chính sách bất cập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO