Cả khu phố náo loạn vì điện trung thế đứt trong đêm

Kim Duẩn 19/08/2015 15:11

Đang lúc giữa đêm cả khu dân cư chạy tán loạn khi nghe những tiếng nổ, tia lửa và dây điện đứt quật xuống, hai người đã phải đưa đi cấp cứu, nhiều vật dụng bị hư hỏng nặng.

Cả khu phố náo loạn vì điện trung thế đứt trong đêm

Đường dây 35Kv đi qua khu dân cư được cho là mất an toàn
lưới điện khi có độ cao không đảm bảo.

Theo người dân khu dân cư phố Quang Trung 3, xã Quảng Thịnh Tp. Thanh Hóa cho biết: Vào lúc khoảng 22 giờ ngày 16-8, khi người dân chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ, chạy ra ngoài thì thấy tia lửa phát sáng trên đường điện trung thế kéo qua khu dân cư. Tiếp đó, một dây điện đã bị đứt rơi xuống, các thiết bị trong nhà chập cháy, phát nổ khiến cả khu dân cư hoảng sợ chạy tán loạn.

Chị Lê Thị Nhung, người dân khu phố cho biết: lúc đó gia đình tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô hoán của nhiều cháu học sinh trọ học tại gia đình là chập điện. Vội chạy ra ngoài thì thấy đường điện bắt qua khu nhà đang bị chập cháy. Sau đó, một dây điện bị đứt rơi trúng đường dây hạ thế của gia đình khiến toàn bộ hệ thống camera, các đường truyền Internet bị cháy. Cả ngọn cây quanh lối vào nhà cũng bị điện gây cháy xém.

Cả khu phố náo loạn vì điện trung thế đứt trong đêm - 1

Đường điện 35Kv đứt rơi xuống sân nhà chị Lê Thị Nhung
khiến khu dân cư chạy tán loạn, các thiết bị điện bị cháy,
ngọn cây cùng bị điện gây cháy xém

Thấy dây điện bị đứt, các thiết bị trong gia đình bị cháy nên hàng chục người dân đã phải chạy ra ngoài lo sợ điện gây cháy nhà.

Nghiêm trọng hơn, cạnh nhà chị Nhung, gia đình nhà bà Hoàng Thị Thế ngoài vật dụng trong gia đình bị cháy, điện còn giật hai mẹ con bà Thế phải đưa đi cấp cứu.

Chiều ngày 18/8, ông Hoàng Xuân Hưng - Giám đốc Chí nhánh điện lực Quảng Xương, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa xác nhận với Pv báo chí: Đường điện trung thế của huyện vừa xảy ra sự cố đứt dây, hai người phải đưa đi cấp cứu, nhiều vật dụng hư hỏng do chập điện.

Ngoài hai mẹ con bà Thế bị điện giật thì toàn bộ đường dây dẫn điện của gia đình bị cháy, các bóng điện đang thắp sáng, 1 chiếc tivi, 1 chiếc tủ lạnh, 1 máy ổn áp xoay chiều, 1 máy laptop bị điện chập làm hư hỏng. Ngoài ra, khu nhà trọ của bà Thế các đồng hồ điện, bóng điện và đường dây khi đang sử dụng cũng bị hư hỏng.

Sau sự cố tối ngày 16-8, ngành điện đã khắc phục tạm thời nhưng đến tối ngày 17-8, đoạn dây vừa được nối lại tiếp tục đánh lửa khiến một lần nữa người dân lo sợ. Rất may lần thứ hai này đường dây không bị đứt mà chỉ đánh tia lửa.

Cả khu phố náo loạn vì điện trung thế đứt trong đêm - 2

Bà Hoàng Thị Thế chỉ nơi dây điện bị đứt rơi xuống

Ông Hoàng Xuân Hưng cũng cho biết thêm: Ngay sau khi nhận được tin có người bị điện giật cấp cứu, chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên họ. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm cùng người dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ tiền chữa trị, thuốc men cho họ. Về đường dây điện bị đứt là đường dây trung thế 35Kv nối từ Núi 1 xuống huyện Quảng Xương. Đường dây này cung cấp điện cho toàn bộ huyện. Nguyên nhân đường dây bị đứt là do quá tải, những ngày qua thời tiết nóng nực nên nhu cầu sử dụng điện của bà con tăng cao, hơn nữa đường dây này đã sử dụng hơn 30 năm, loại dây AC-70 khiến dây không thể chịu nổi nên xảy ra sự cố.

Sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã cử người thay toàn bộ các đường dây hạ thế của các hộ bị cháy, hư hỏng. Về phần tài sản của các hộ bị hư hỏng thì chúng tôi đang cho người xuống kiểm tra, thống kê và thỏa thuận với người dân để khắc phục hậu quả. Còn đường dây 35Kv bị đứt thì hiện tại chúng tôi đã nối đoạn dây khác, đồng thời giảm tải nhằm tránh sự cố tương tự xảy ra.

Nói về an toàn của đường điện trên thì ông Hưng cho rằng độ cao đường điện hiện tại là không đảm bảo an toàn lưới điện, sắp tới sẽ có đầu tư điều chỉnh để khắc phục tình trạng trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cả khu phố náo loạn vì điện trung thế đứt trong đêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO