Cần tái cơ cấu nông nghiệp mạnh mẽ hơn

H.Vũ 03/08/2019 08:00

Ngày 2/8, tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, Việt Nam vừa ký 14 hiệp định thương mại thế hệ mới, do đó nếu không tái cơ cấu nông nghiệp mạnh mẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Thông tin về những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta là vấn đề vô cùng quan trọng. Số liệu công bố mới đây cho thấy, dân số nước ta đã hơn 96 triệu người nhưng có đến 65,6% sống ở nông thôn. Điều đó cho thấy khu vực này vẫn chiếm một vai trò quan trọng.

Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đây là vấn đề rất cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, phải dồn sức tập trung tái cơ cấu để xuất khẩu hoa quả, tổ chức lại sản xuất và cần có sự tham gia của doanh nghiệp và hợp tác xã, bởi không có các tổ chức này thì không thể tái cơ cấu thành công.

Đưa ra dẫn chứng cả thế giới đạt sản lượng 600 nghìn tấn hồ tiêu/năm và Việt Nam đã đạt hơn 300 nghìn tấn hồ tiêu/năm song giá luôn đi sau các nước, hay cà phê sau chế biến mới chiếm 11%, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đây là điều trăn trở. Do đó cần quan tâm đến khâu chế biến, mà muốn vậy phải kéo doanh nghiệp vào cuộc, tổ chức lại thị trường.

Thông tin về ngành văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, hội nhập quốc tế về văn hóa trong thời gian qua đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, mang lại hiệu quả cao.

Điểm nổi bật về hội nhập văn hóa, theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện là nhiều nước như Nga, Cuba... đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến văn hóa nghệ thuật của Việt Nam; nhiều đoàn nghệ thuật đi giao lưu văn hóa tại các nước. Nhờ đó thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần tái cơ cấu nông nghiệp mạnh mẽ hơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO