Cơ hội đầu tư cho 2017

Minh Phương 15/12/2016 00:36

Chuẩn bị kết thúc năm 2016, một câu hỏi thường niên được đặt ra với các nhà đầu tư chính là “đổ tiền vào đâu trong năm 2017?”. Với những diễn biến sôi động của các kênh như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng… giới chuyên gia đưa ra dự báo: Bất động sản và chứng khoán sẽ là hai kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong năm 2017.

Cơ hội đầu tư cho 2017

Bất động sản là kênh được dự báo rất sôi động trong năm 2017.

Nhìn lại năm 2016…

Năm 2016 sắp trôi qua với nhiều sóng gió khi chúng ta liên tục phải trải qua thảm họa môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nền kinh tế đã đạt được những thành quả đáng khích lệ khi môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều lĩnh vực kinh tế đạt được tăng trưởng khá.

Đặc biệt, mặc dù bị tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa môi trường, song 6 tháng cuối năm, kinh tế nông nghiệp đã phục hồi và khả năng xuất khẩu sẽ về đích với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả năm ước khoảng 31 tỷ USD.

Nhìn nhận lại bức tranh toàn cảnh năm 2016, giới chuyên gia kinh tế cho rằng, đây là năm có bước ngoặt lớn với Việt Nam về nhiều mặt.

Một trong số những điểm tích cực đáng ghi nhận phải kể đến đó là hai chính sách được Chính phủ ban hành có tính chất quyết định đến việc tạo lập một môi trường kinh doanh ổn định, đó là Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35.

Chính hai Nghị quyết này đã tạo một luồng sinh khí mới, động lực mới cho cộng đồng DN hoạt động và phát triển. Chính nhờ vậy, 2016 là năm đầu tiên số lượng DN thành lập mới đạt mức kỷ lục: 100.000 DN.

Bên cạnh đó, quyết tâm thực hiện tái cơ cấu, đặc biệt dồn trọng tâm vào mục tiêu tái cơ cấu khu vực DN Nhà nước cũng được Chính phủ mới đặt ra rất gay gắt.

Tất cả những động thái đó được các chuyên gia kinh tế dự báo rằng: Sẽ tạo một môi trường mới với nhiều thuận lợi cho các DN yên tâm hoạt động trong năm 2017 tới đây.

Điều này được TS Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhấn mạnh: “Năm 2017, đối với các DN nhỏ và vừa cực kì nhiều cơ hội. Bởi, với chủ trương của Chính phủ trong việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn thì có nhiều đất tham gia vào ngành, lĩnh vực trước là lĩnh vực đặc thù của nhà nước”.

Đầu tư vào đâu để tránh rủi ro?

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng đưa ra những dự báo khá lạc quan cho nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, năm 2017 sẽ là một năm sôi động của thị trường bất động sản và chứng khoán.

Theo đó, thị trường bất động sản đã chứng kiến sự vào cuộc của các “đại gia” tham gia vào phân khúc nhà giá rẻ, hứa hẹn thị trường này sẽ cung ứng một lượng lớn các căn hộ giá trung bình thấp xoay quanh mức dưới 1 tỷ đồng.

Như vậy, nhà đầu tư với số vốn khoảng 1 tỷ đồng trong tay sẽ có thể đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thay vì phải có rất nhiều tiền như trước đây.

Chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2017 tới đây nhưng theo vị chuyên gia này, dòng vốn ngoại đang có xu hướng rút khỏi thị trường. Và như vậy, chứng khoán dù có sôi động hơn những năm trước nhưng cũng sẽ khó phát triển mạnh được như mong muốn.

Một kênh đầu tư được TS Nguyễn Trí Hiếu phản ứng mạnh mẽ chính là vàng. Theo ông Hiếu, trong nhiều năm trở lại đây, vàng chính là kênh bất ổn nhất mà nếu đầu tư vào đó, không biết điều gì sẽ xảy ra với người làm kinh doanh. Cả năm 2016 chúng ta chứng kiến vàng thế giới lao dốc kéo theo giá vàng trong nước cũng liên tục bắt đáy. “Và năm 2017 cũng sẽ không phải ngoại lệ. Đây là kênh quá nhiều rủi ro” – TS. Hiếu nhận định.

Như vậy, có thể thấy, dưới con mắt của các nhà cố vấn kinh tế, bất động sản vẫn là kênh được đánh giá là hấp dẫn trong năm 2017 song rõ ràng, đây là mảng dành cho các nhà đầu tư có tiềm lực vốn mạnh, không dành cho những người vốn nhỏ.

Còn chứng khoán, không phải ai cũng có thể “chơi” được, vì đây là kênh dành cho những người rất am hiểu thông tin, chuyên nghiệp.

Do vậy, lời khuyên của giới chuyên gia đưa ra đối với những nhà đầu tư vốn nhỏ chính là gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng vì đây chính là kênh an toàn nhất, khi tiền thì không lo mất đi đâu cả mà vẫn sinh lời hàng tháng.

Tuy nhiên, nếu có nhiều tiền, theo TS Nguyễn Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, nên đầu tư cả 5 kênh: Vàng, chứng khoán, bất động sản, ngoại tệ và gửi tiết kiệm vì nguyên tắc không ai bỏ trứng vào 1 giỏ. Song, kênh đầu tư an toàn nhất, theo ông, vẫn là tiền gửi và tiếp sau đó là chứng khoán.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cơ hội đầu tư cho 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO