Công viên 'rùng rợn' từng lên báo Mỹ bị thu hồi

Gia Huy 06/01/2017 16:59

Ngày 6/1, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế có quyết định thu hồi đất của dự án khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên (thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy).

Công viên 'rùng rợn' từng lên báo Mỹ bị thu hồi

Công viên bỏ hoang đến đáng sợ.

Khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên cách thành phố Huế khoảng 10 km về phía Tây Nam, được Công ty Du lịch Cố đô đầu tư với tổng vốn hơn 70 tỉ đồng, gồm các hạng mục chính như khu trò chơi mạo hiểm, nhà thủy cung, khu công viên nước, khu không gian ba chiều, khu vườn thần tiên, khu làng văn hóa và các trò chơi nước ....

Năm 2004, khu du lịch bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Tuy nhiên, do khai thác kém hiệu quả nên không thu hút khách.

Từ năm 2008, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ký chuyển giao toàn bộ dự án cho Công ty TNHH Haco Huế để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó đến nay, do kinh doanh gặp khó khăn, dự án đã không phát huy hiệu quả, không thu hút được khách nên đã hoạt động cầm chừng và ngày một dần hoang phế.

Công viên 'rùng rợn' từng lên báo Mỹ bị thu hồi - 1

Có rất nhiều khách đến tham quan.

Ngày 4/1/2016, tờ HuffingtonPost đã đăng tải bài viết về công viên nước hồ Thủy Tiên với nhan đề “Công viên nước bỏ hoang không dành cho trái tim người nhút nhát”. Bài báo phản ánh sự hoang tàn, ma mị, đáng sợ của công viên nước này.

Theo như quyết định, dự án sẽ được bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên- Huế quản lý.

Nguyên nhân là do chậm tiến độ, nhà đầu tư đã vi phạm điểm G, khoản 1, Điều 64 Luật đất đai năm 2013.

Được biết, sau khi thu hồi, UBND tỉnh sẽ kêu gọi các nhà thầu mới đầu tư vào dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công viên 'rùng rợn' từng lên báo Mỹ bị thu hồi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO