CPI cả năm 2017 nhiều khả năng sẽ ở khoảng 3%

PV 11/11/2017 07:55

Đến hết tháng 10 CPI mới tăng 2,25%, nhưng yếu tố mùa vụ kết hợp với thời tiết bất lợi và giá dầu tăng sẽ đẩy cao lạm phát 2 tháng cuối năm.

Nếu giá cả không biến động quá mạnh và việc tăng giá y tế được tính toán dàn trải hơn, CPI 2017 nhiều khả năng sẽ ở khoảng 3%- đó là nội dung nhận định tại Báo cáo theo dõi lạm phát Việt Nam của SSI Retail Research vừa phát hành.

Theo đó, CPI tháng 10 tăng 0,41%, kéo dài chuỗi tăng của CPI sang tháng thứ 4. Cơ cấu ảnh hưởng đến CPI của lĩnh vực giáo dục và y tế, 2 nhóm mặt hàng chịu điều tiết bởi quyết định hành chính, có sự thay đổi so với tháng 9.

Cụ thể, CPI giáo dục tăng 0,19%, thấp hơn nhiều mức tăng của tháng 9 là 5%, do chỉ có 6 tỉnh tăng học phí (tháng 9 là 53 tỉnh).

CPI giáo dục tăng thấp tạo điều kiện cho ngành y tế tăng giá. Có 9 tỉnh tăng giá dịch vụ y tế trong tháng 10 so với 3 tỉnh trong tháng 9 và vì vậy CPI y tế tháng 10 tăng 2,14% (tháng 9 tăng 0,25%).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    CPI cả năm 2017 nhiều khả năng sẽ ở khoảng 3%

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO