Đảm bảo an toàn cho tàu cá hoạt động trên biển

Thành Công 21/04/2016 08:05

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có Công văn số 145/UB gửi UBND các tỉnh từ ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau về việc tăng cường chỉ đạo bảo đảm an toàn tàu cá hoạt động trên biển.

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, UBND các tỉnh ven biển đã nỗ lực vận động, hỗ trợ ngư dân bám biển sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bên cạnh đó, các tỉnh ven biển đã có kế hoạch phát triển kinh tế biển đảo, tăng sức mạnh bảo vệ chủ quyền bảo đảm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các đơn vị chức năng, từ đầu năm đến nay, các vụ việc có liên quan đến an toàn, an ninh hàng hải tăng cao. Trong đó số tàu bị tai nạn chủ yếu là tàu cá của ngư dân, đặc biệt là ngư dân các tỉnh miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Để công tác tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, hạn chế thiệt hại cho ngư dân và đỡ tốn kém cho Nhà nước, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị UBND, Bộ chỉ huy quân sự và Bộ chỉ huy Biên phòng các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm tình hình dự báo thời tiết hàng ngày thông báo cho ngư dân, quản lý chặt chẽ các tàu cá ngư dân hoạt động trên biển, nhất là khi có thời tiết xấu.

Các phương tiện không đủ điều kiện an toàn thì kiên quyết không cho đi sản xuất. Các tàu khi đi sản xuất trên biển phải tổ chức khoa học, gắn với việc sản xuất là tổ chức các tổ đội sản xuất, tổ đội đoàn kết trên biển trong đó phải xây dựng tàu nòng cốt chỉ huy khi sản xuất trên biển.

Các tàu đi sản xuất phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn hàng hải theo quy định của Cục Kiểm ngư - Tổng cục Thủy sản. Tổ chức củng cố hệ thống cảnh báo thiên tai, cảnh báo an toàn, an ninh hàng hải, bảo đảm hệ thống trực theo dõi hoạt động của ngư dân trên từng khu vực sản xuất, nhất là các khu vực sản xuất xa bờ. Khi có sự cố về an toàn, an ninh phải khẩn trương tổ chức lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhau.

Thông báo cho lực lượng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực, lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển nếu cần qua các cơ quan chức năng sẽ thông báo cho các lực lượng quốc tế biết để tổ chức giúp đỡ...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảm bảo an toàn cho tàu cá hoạt động trên biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO