ĐBSCL đối mặt với sụt lún và sạt lở

Lam Hồng 26/11/2016 10:01

Ngày 25/11, Viện Khoa học và Công nghệ Phương Nam, Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM, tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu ĐBSCL”.

Tại đây, TS. Bùi Văn Quyền, Giám đốc Văn phòng Chương trình Tây Nam bộ cho biết, biến đổi khí hậu và nước biển dâng vẫn là câu chuyện của tương lai. Nhưng có một vấn đề rất quan trọng mà ĐBSCL đang phải đối mặt là hiện tượng sụt lún và sạt lở đất.

Theo số liệu khảo sát mỗi năm ĐBSCL bị lún đến 2cm, nặng nhất là khu vực tỉnh Cà Mau; trong khi đó tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng và xảy ra ở nhiều nơi.

Các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng, đây là hậu quả của 3 yếu tố tác động mà ĐBSCL đang phải đối mặt là: Biến đổi khí hậu và nước biển dâng; thủy điện thượng nguồn; các hoạt động sản xuất công nghiệp. Những tác động này ngày càng rõ ràng và nghiêm trọng hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ĐBSCL đối mặt với sụt lún và sạt lở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO