Di tích Huế đón trên 4 vạn khách tham quan dịp Tết Đinh Dậu

30/01/2017 11:41

Tiết trời tạnh ráo, lại thêm mở cửa miễn phí 3 ngày Tết cho nhân dân trong nước tham quan nên các điểm di tích ở Huế vẫn là nơi thu hút mọi người du xuân Đinh Dậu 2017.

Sáng mùng 3 tết Đinh Dậu ở Đại nội-Huế.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, theo thống kê ban đầu, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, bình quân 1 ngày Di tích Huế đón trên 1 vạn khách trong nước (chủ yếu là nhân dân địa phương) và hơn 4.000 khách quốc tế đến tham quan.

Riêng ngày mùng 3 Tết, vì là ngày miễn phí cuối cùng nên số lượng người dân đến tham quan, dự báo sẽ đông hơn.

Ngoài trang trí thêm hoa, cây cảnh, trong 3 ngày Tết, tại khu vực Đại nội, Di tích Huế còn tổ chức lễ Đổi gác; trình diễn Tiểu nhạc, Đại nhạc; các trò chơi cung đình; múa lân sư rồng và trình diễn võ cổ truyền dân tộc phục vụ du khách và người dân tham quan, vui xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Di tích Huế đón trên 4 vạn khách tham quan dịp Tết Đinh Dậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO