Doanh nghiệp ép người lao động nộp tiền đảm bảo là phạm luật

Hồng Phúc 12/07/2018 07:00

Ngày 11/7, đại diện Sở Lao động – Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH;) TP HCM khẳng định, các đơn vị sử dụng lao động yêu cầu người lao động (NLĐ) phải đóng một số tiền đảm bảo (còn gọi là “tiền thế chân”) là áp dụng luật sai so với quy định hiện hành.

Gần đây, NLĐ thuộc một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phản ánh tình trạng đơn vị sử dụng lao động yêu cầu họ phải đóng tiền “thế chân” mới giao việc.

Theo ông Nguyễn Bảo Cường, Phó trưởng phòng LĐ - Tiền lương – BHXH, thuộc Sở LĐTB-XH TP, tất cả các trường hợp trên là sai luật và bị nghiêm cấm trong quan hệ lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp ép người lao động nộp tiền đảm bảo là phạm luật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO