Doanh nghiệp vẫn 'cõng' nhiều thuế, phí

Duy Phương 18/08/2015 09:30

Dù đã có nhiều cài tiến, tuy nhiên, gánh nặng thuế phí, thủ tục hành chính vẫn còn là rào cản đối với cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Tháo gỡ thủ tục hành chính để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất.

Tại một cuộc hội thảo công bố Báo cáo Đánh giá cải cách thủ tục hành chính được Bộ Tài chính tổ chức mới đây, một con số được đưa ra: 32% DN cho biết thường phải trả chi phí không chính thức cho cán bộ thuế, 40% DN cho rằng, họ sẽ bị “phân biệt đối xử” hay nói cách khác là hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ khó khăn nếu không chi trả những chi phí thuộc nhóm “không chính thức” này. Ngoài những chi phí không chính thức cho cơ quan chức năng, thì những loại phí được coi là “chính thức” cũng khiến các DN vật vã.

Cũng một công bố của VCCI, có tới 78% DN chưa bao giờ được hỏi ý kiến về các chính sách, dự thảo luật. Trong khi, mỗi năm, các cơ quan nhà nước ban hành khoảng 1.000 văn bản pháp luật, trong đó có khoảng 50% quy định trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của các DN; khoảng 20% quy định có tác động gián tiếp đến hoạt động kinh doanh. Chính bởi thiếu sự trao đổi, lấy ý kiến của cộng đồng DN trong quá trình soạn thảo chính sách, nên nhiều quy định không phù hợp với thực tiễn, từ đó nảy sinh bất cập…

Trên thực tế, hoạt động của các DN thuận lợi hay không thuận lợi phụ thuộc rất lớn vào các quy định, chính sách mà nhà quản lý đưa ra. Theo TS Nguyễn Đình Cung- Viện trưởng Viện Nghiêu cứu quản lý kinh tế Trung ương, chính sách ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của DN. Chính sách không ổn định sẽ khiến DN không dám đầu tư, không dám triển khai các kế hoạch hoạt động.

TS Cung cho rằng, việc đơn giản các thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan không chỉ giúp cho cộng đồng DN yên tâm sản xuất, kinh doanh mà còn là tiền đề để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bởi, khi trút được gánh nặng thủ tục hành chính, gánh nặng thuế, phí, DN sẽ yên tâm sản xuất, mở rộng đầu tư.

Không thể phủ nhận thời gian qua Chính phủ đã nỗ lực đưa ra các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh bằng việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, loại bỏ nhiều loại thuế phí để giảm áp lực trên vai cộng đồng DN. Ngay ở thời điểm này, Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng DN vẫn đang tiếp tục được triển khai không ngoài mục tiêu giúp cho hoạt động của cộng đồng DN được thuận lợi hơn.

Theo đánh giá của giới chuyên gia kinh tế, Nghị quyết này nếu thành công sẽ thực sự tạo đòn bẩy để các DN yên tâm sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động. Chính bởi vậy, cộng đồng DN và dư luận xã hội đang rất trông chờ vào một bước ngoặt mới trong môi trường kinh doanh mà Chính phủ, nhà quản lý đang nỗ lực thực hiện từ Nghị quyết 19.

Trong một điều tra của mình liên quan đến vấn đề chính sách tác động ra sao tới cộng đồng DN, VCCI kết luận: Sự thay đổi về chính sách có tác động lớn thứ hai đến hoạt động của các DN, chỉ sau sự thay đổi về tỷ giá, lạm phát và lãi suất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp vẫn 'cõng' nhiều thuế, phí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO