Đối thoại về chính sách vận tải hàng không

Đoàn Xá 26/08/2015 08:10

Ngày 25/8, tại TP HCM, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức buổi đối thoại với các hãng hàng không về chính sách vận tải hàng không và tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác quốc tế đi đến Việt Nam.

Đại diện nhiều hãng hàng không nước ngoài đặt các câu hỏi trực tiếp về những vấn đề trong quá trình khai thác các chuyến máy bay quốc tế đi đến Việt Nam mà họ gặp phải.

Chẳng hạn khi tàu bay đang đậu ở một sân bay của Việt Nam nhưng có sự cố về kỹ thuật buộc hãng phải điều một tàu bay khác đến để phục vụ hành khách, nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam thì phải thực hiện các thủ tục tạm nhập tái xuất. Nhiều DN rất lúng túng trong việc thực hiện các thủ tục này.

Một vấn đề khác được đại diện các hãng phản ánh là chất lượng phục vụ tại khu vực chờ nhập cảnh của nhà ga Tân Sơn Nhất chưa đáp ứng nhu cầu. Nhiều hãng có các chuyến bay nối chuyến để vận chuyển hành khách đi đến các nước khác, thời gian chờ tại nhà ga Tân Sơn Nhất có khi 7 tiếng đồng hồ. Trong khi đó dịch vụ như ăn uống, vệ sinh, tắm rửa…ở khu vực này chưa thực sự tiện lợi cho hành khách.

Tại buổi đối thoại, Cục Hàng không đã giới thiệu về sân bay quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) vừa được nâng cấp. Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giới thiệu về tiềm năng du lịch của Đà Lạt để nhiều hãng hàng không quan tâm mở đường bay đến Lâm Đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đối thoại về chính sách vận tải hàng không

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO