Đồng bằng sông Cửu Long: Sơ kết 2 năm thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Tin ảnh: Quốc Trung 11/07/2015 14:14

(DDK.O) – Sáng 11-7, tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL. Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về đề án tái cơ cấu nông nghiệp chủ trì hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo Bộ NN&PTNT, sau 2 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện có 12/13 tỉnh, thành trong vùng xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó có 5 địa phương là Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng và Cà Mau có Đề án do UBND tỉnh phê duyệt đề án.

Các lĩnh vực trồng trọt, sau 2 năm thực hiện, nhiều địa phương đã tập trung quy hoạch cánh đồng lớn sản xuất nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu và chọn một số cây trồng chủ lực, có lợi thế phát triển, có thị trường tiêu thụ tốt để ưu tiên phát triển. Hình thành nhiều vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao, đặc sản được tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp. Trong đó, toàn vùng đã chuyển trên 78 ngàn ha đất lúa sang trồng rau màu, ngô, mè, thanh long. Nhiều diện tích chuyển đổi đã đem đến hiệu quả kinh tế cao so với trồng lúa với bình quân tăng từ 20%-30%.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo hội nghị

Về chăn nuôi, đến nay, các địa phương đã chọn được vùng và vật nuôi chủ lực của từng vùng để tập trung chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho chăn nuôi phát triển, xác định được cơ cấu vật nuôi hợp lý, phù hợp là heo, heo, gà bò thịt, vịt thả đồng. Các vùng chăn nuôi trọng điểm của vùng cũng đã dần hình thành như: Vùng chăn nuôi bò thịt địa phương chất lượng cao như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng; vùng nuôi gà thịt, gà trứng công nghiệp như Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả bước đầu thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp của vùng. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu. Rà soát lại các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của vùng, đẩy mạnh xây dựng các vùng chuyên canh. Tiếp tục hòan thiện cơ chế chính sách kịp thời, góp phần tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và địa phương. Thực hiện liên kết doanh nghiệp, trên cơ sở các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm quan các sản phẩm chủ lực của Đồng Tháp

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng bằng sông Cửu Long: Sơ kết 2 năm thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO