Gia Lai: Gắn kết hộ phát triển kinh tế vùng biên giới

Lê Tùng 18/07/2016 09:18

Bám sát phương châm “Công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ công nhân người Kinh gắn với hộ đồng bào dân tộc thiểu số ”, 10 năm qua, Công ty 74 (Binh đoàn 15-Bộ Quốc phòng) đã làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.

Đến nay, Công ty đã tổ chức gắn kết được 908 cặp hộ gia đình công nhân là người Kinh với hộ người dân tộc thiểu số để giúp nhau phát triển kinh tế, hướng dẫn cách trồng, chăm bón, khai thác caosu, càphê, hồ tiêu…, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Gắn kết hộ phát triển kinh tế vùng biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO