Giảm tương tác trực tiếp để hạn chế tiêu cực

Thanh Giang 30/11/2017 09:15

Ngày 29/11, tại TP HCM, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại thuế và hải quan với doanh nghiệp (DN).


Doanh nghiệp vẫn còn nhiều thắc mắc về thủ tục hành chính.

Tại đây, nhiều ý kiến cho rằng, cần tổ chức lại bộ máy quản lý và cán bộ chuyên trách vì công chức, cán bộ có thể viện nhiều lý do mà làm chậm hồ sơ hoặc hay bắt lỗi nhỏ nhặt với DN để làm khó DN. Đại diện Công ty tư vấn thiết kế DK cho biết, hiện công ty đang vướng thuế ưu đãi đầu tư mới.

Hơn một năm qua DN liên tục “gõ cửa” cơ quan thuế để được hưởng thuế ưu đãi dự án mở rộng. Bảo vệ quan điểm của mình, đại diện Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, DN thành lập pháp nhân trước (đầu tư năm 2007), năm 2008 mới có giấy chứng nhận đầu tư, 2009 bắt đầu chịu thuế thu nhập như vậy sẽ không được hưởng thuế ưu đã dự án đầu tư mới.

Đối với lĩnh vực hải quan, vấn đề kiểm tra chuyên ngành chưa hết gây khó cho DN. Ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa hải quan với cơ quan quản lý chuyên ngành nên nhiều khi vì lý do gì đó mà cơ quan quản lý chuyên ngành chưa ra chứng thư để bổ sung thủ tục thông quan theo đúng thời gian yêu cầu của hải quan. Rất nhiều DN phải tự chạy tới cơ quan giám định yêu cầu ký giấy xác nhận mà không được chấp nhận. Ngoài ra, DN còn gặp khó khăn và mất thời gian do quá nhiều giấy phép con.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, DN cảm nhận được hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, DN thấy được tôn trọng hơn. Thế nhưng hiện tượng lót tay, “đi đêm” với cán bộ quản lý vẫn tồn tại. Cấp trên chỉ đạo đúng nhưng cán bộ cấp dưới lại thực hiện thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ. Thiết nghĩ nên tổ chức lại bộ máy quản lý và cán bộ.

Đồng quan điểm này, ông Võ Tân Thành khẳng định, một số DN vẫn e ngại thủ tục hải quan vì công chức, cán bộ hải quan có thể viện lý do quá tải, giải quyết hồ sơ tồn đọng trước đó. Đề nghị áp dụng cơ chế một cửa, đẩy mạnh khai báo hải quan điện tử, giảm khâu làm trực tiếp để giảm tình trạng cán bộ hải quan nhũng nhiễu đòi chi phí ngoài quy định.

Liên quan đến trách nhiệm, bà Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, ý kiến xem xét tổ chức cán bộ là ý kiến đúng đắn. Hiện Bộ Tài chính đang cơ cấu, sắp xếp lại để quản lý thuế hiệu quả hơn. Bộ Tài chính thực hiện quyết liệt đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quy chế trách nhiệm xử lý vi phạm và luân chuyển cán bộ. Song song với các hoạt động trên, Bộ nỗ lực triển khai hiện đại hóa và điện tử hoá giữa người khai hải quan với cán bộ thuế và cán bộ hải quan. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hành chính mà còn giảm “tương tác” trực tiếp, hạn chế tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra cán bộ, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giảm tương tác trực tiếp để hạn chế tiêu cực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO