Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm phòng chống, ứng phó sạt lở bờ biển Cửa Đại

TẤN THÀNH 27/10/2015 15:51

Ngày 27-10, tin từ VP UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan do ngài Casvander Horst, quyền Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam dẫn đầu. Ngoài ra còn có ông Tom Kompier - Bí thư Thứ nhất lĩnh vực nước và khí hậu, cùng các giáo sư, chuyên gia của trường Đại học Công nghệ Delft, Đại học Thủy lợi và xúc tiến thương mại đầu tư Hà Lan.

Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm phòng chống, ứng phó sạt lở bờ biển Cửa Đại

Sạt lở ở Cửa Đại, Hội An

Buổi làm việc nói trên nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như những sáng kiến trong phòng chống và ứng phó với sạt lở bờ biển mà Hà Lan đã thực hiện hiệu quả. Ngài Casvander Horst cho rằng, bờ biển Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng đang làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Hội An. Và Hà Lan muốn chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống, ứng phó sạt lở bờ biển với Quảng Nam… Cụ thể hơn, GS. Marcel Stive là người đã nghiên cứu quá trình tương tác gây ra xói lở bờ biển Cửa Đại từ năm 1995 đến nay cho biết, nạn xói lở bờ biển phía bắc bình quân mỗi năm ăn sâu 10m, kéo dài 3km. Lượng bùn cát này đã gây bồi lấp ở phía nam. Nếu chọn giải pháp kè cứng, bờ biển Cửa Đại sẽ mất đi vĩnh viễn và tốt kém rất nhiều. Do đó phương án khả thi nhất là bằng công nghệ kè mềm như ở Hà Lan đã thực hiện. Đó là cung cấp nhiều triệu mét khối cát để giữ bãi. Về kinh phí, nếu thực hiện kè mềm cho phương án 5 năm hết khoảng 6 triệu euro, phương án 20 năm chi phí 40 triệu euro. …

Ngài Casvander Horst cũng cho biết, ngoài việc tỉnh Quảng Nam và Hội An chủ động tìm các nguồn vốn đầu tư phòng chống sạt lở, với vai trò Đại sứ quán ngài sẽ sẽ cố gắng tác động để Chính phủ Hà Lan có được sự hỗ trợ kinh phí nhất định.

Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm phòng chống, ứng phó sạt lở bờ biển Cửa Đại - 1

Thực hiện phương án kề mềm thì cần cung cấp
nhiều triệu mét khối cát để giữ bãi biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu khẳng định, hiện nay Quảng Nam rất cần các công trình nghiên cứu khoa học để tìm ra giải pháp phòng chống, ứng phó sạt lở bờ biển Cửa Đại, cũng như hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư kè 8km bờ biển Hội An.

Trong khi đó, tuyến bờ sông dài 315m dọc theo khu vực bãi bồi Đồng Hiệp, phường Minh An, TP.Hội An cũng vừa được tỉnh đầu tư 9,5 tỷ đồng để kè chống sạt lở trong năm tới. Thành phố cũng vừa được hỗ trợ 50 tỷ đồng để thi công Dự án kè bảo vệ khu đô thị cổ từ chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong danh mục dự án ưu tiên của chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 75 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thi công Dự án kè bảo vệ khu đô thị cổ trước ngày 31-10-2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm phòng chống, ứng phó sạt lở bờ biển Cửa Đại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO