Hấp lực chứng khoán

Thúy Hằng (thực hiện) 21/02/2016 06:05

Năm 2016 là năm rất tốt cho các nhà đầu tư tài chính. Tính tới thời điểm hiện tại, theo thống kê cho thấy có tới 50% các công ty có P/E (hệ số giá trên thu nhập) dưới 10 và chỉ số P/B  (tỷ lệ giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách) dưới 1,5. Trong khi đó ở các thị trường khác trên thế giới thì các chỉ số này cao hơn rất nhiều. Do đó có thể nói tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam rất lớn. Đại Đoàn Kết đã gặp gỡ một số chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán.

So với những kênh đầu tư như bất động sản, hay vàng,.. thì chứng khoán vẫn có sức hấp dẫn riêng. Tại thời điểm này, chứng khoán vẫn là chủ đề nóng. Cuộc bàn tròn về xu hướng chứng khoán 2016 có sự tham gia ông Nguyễn Khắc Hải- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM); ông Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần PVI và bà Nguyễn Thị Liên Hoa- Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, liên quan đến vấn đề này.

PV: Tổng kết năm 2015, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng với mức vốn đạt 1.360 nghìn tỷ đồng, tăng 17%. Chúng ta có nên lạc quan về thị trường chứng khoán năm 2016?

Ông Nguyễn Khắc Hải: Tôi cho rằng năm 2016 là năm rất tốt cho các nhà đầu tư tài chính. Tính tới thời điểm hiện tại, theo thống kê cho thấy có tới 50% các công ty có P/E (hệ số giá trên thu nhập) dưới 10 và chỉ số P/B (tỷ lệ giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách) dưới 1,5.

Trong khi đó ở các thị trường khác trên thế giới thì các chỉ số này cao hơn rất nhiều. Do đó có thể nói tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam rất lớn đối với các nhà đầu tư thiên về trường phái đầu tư giá trị.

Mặc dù từ đầu năm dương lịch tới nay, thị trường chứng khoán Việt Nam có mức giảm điểm khá lớn nhưng đây là mức giảm điểm chung cùng các nền kinh tế của thế giới. Câu chuyện của Việt Nam hoàn toàn khác, việc giảm điểm chỉ mang tính chất tức thời theo xu hướng chung trong một khoảng thời gian ngắn.

Vì yếu tố vĩ mô của Việt Nam ổn định, lạm phát, tỷ giá được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng GDP năm nay được dự báo cao hơn. Do đó, khi thị trường giảm chính là cơ hội để đầu tư giá trị và là cơ hội tìm kiếm lợi nhuận.

Tôi có lời khuyên: Các nhà đầu tư trên thị trường hãy đầu tư giá trị. Chiến lược của chúng tôi là đầu tư vào những công ty có vốn hóa trung bình. Với các công ty này, tiềm năng tăng trưởng còn rất nhiều.

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Theo đánh giá của tôi, trong năm 2016 sẽ là năm thị trường chứng khoán có nhiều cơ hội để phát triển. Trước hết phải nói là sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII tạo niềm tin vào sự ổn định cho thị trường.

Năm 2016 chúng ta cũng vừa ký Hiệp định thương mại TPP cũng như tham gia vào các thị trường thế giới. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ thấy Việt Nam là nơi có nhiều cơ hội để đầu tư.

Với sự tham gia mạnh mẽ vào thị trường thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường quốc tế, điều đó tạo ra sức tăng trưởng và gia tăng lợi nhuận.

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa: Năm 2016 là năm khởi đầu cho giai đoạn kế hoạch 5 năm tiếp theo của chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 mà Chính phủ đã đặt ra. TTCK được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên tôi tin rằng cơ hội vẫn là căn bản.

Chúng ta vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phát triển theo chiều sâu với việc tái cấu trúc thị trường, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm mới và vận hành TTCK phái sinh; tăng cường hội nhập quốc tế, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và nâng hạng TTCK.

Chúng tôi tin rằng TTCK Việt Nam năm 2016 sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả mới, ngày càng ổn định và khởi sắc hơn, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tái cấu trúc nền kinh tế.

PV: Lạc quan là như vậy nhưng cũng phải thừa nhận TTCK năm 2016 vẫn còn không ít những thách thức?

Ông Nguyễn Khắc Hải: Đúng vậy, đó là các yếu tố rủi ro về mặt vĩ mô đến từ các nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự giảm tốc của Trung Quốc cũng như việc giảm giá của các nguyên liệu cơ bản.

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thị trường thế giới hiện nay có nhiều biến động khó lường. Đối với thị trường Việt Nam, thách thức luôn đan xen với cơ hội. Thách thức có thể nói tới là sự cạnh tranh khốc liệt khi các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam. Còn cơ hội là các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận thị trường thế giới cả về thị trường hàng hóa lẫn thị trường vốn.

PV: Thời gian qua, việc xây dựng hệ thống văn bản pháp lý, cơ chế chính sách cho TTCK được triển khai rất tích cực. Vậy thưa các vị, năm 2016, những chính sách nào sẽ mang lại kỳ vọng cho các nhà đầu tư?

Ông Nguyễn Khắc Hải: Có thể nói đó chính là các chính sách phát triển chứng khoán phái sinh. Hiện Bộ Tài chính, các sở giao dịch, trung tâm lưu ký và các thành viên thị trường đang tập trung vào các chính sách liên quan tới chứng khoán phái sinh.

Ở phía công ty chứng khoán, chúng tôi đã thành lập đội dự án chuyên trách có nhiệm vụ tìm hiểu thị trường chứng khoán phái sinh, cập nhật tin tức, làm việc với cơ quan quản lý... Chúng tôi tin rằng, cuối năm nay khi thị trường chứng khoán phái sinh ra đời sẽ giúp thị trường chứng khoán phát triển hơn rất nhiều.

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Tôi cũng đồng ý với nhận xét này. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo hướng tích cực. Cần có thời gian để các chính sách “ngấm” vào thị trường, năm 2015 chúng ta đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển và năm 2016 thị trường mới bắt đầu hấp thu được tác động của các chính sách đó.

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa: Kết quả đáng ghi nhận của thị trường trong năm qua có được là nhờ sự nỗ lực của cơ quan quản lý và tất cả các thành viên thị trường.

Có thể nói năm 2015 là năm mà công tác xây dựng hệ thống văn bản pháp lý, cơ chế chính sách cho TTCK được triển khai rất tích cực với nhiều chính sách mới mang tính đột phá, hỗ trợ tích cực cho công tác tái cấu trúc TTCK và tái cơ cấu DNNN, trong đó phải kể đến Nghị định 42 và Thông tư 11 quy định về thị trường chứng khoán phái sinh; rút ngắn thời gian giao dịch xuống T+2, triển khai giao dịch trong ngày đã đưa TTCK Việt Nam hướng dần đến các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, giúp tăng thanh khoản cho thị trường và tăng cường minh bạch hóa thông tin cũng như chất lượng quản trị công ty.

Trân trọng cảm ơn quý vị!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hấp lực chứng khoán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO