Hòa Bình: Quan tâm hài hòa giữa phát triển kinh tế với vấn đề xã hội

H.Nga 06/09/2019 22:56

Ngày 6/9, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp thường kỳ tháng 8, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thông tin cho biết, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục… đạt nhiều kết quả. Trong 9 tháng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 8,12%, trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,75%; dịch vụ tăng 7,02%.... Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chưa đạt kế hoạch đề ra; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản còn gặp khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công chậm, sản xuất ở một số vùng dân tộc vẫn chậm phát triển. Một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tệ nạn cờ bạc, số đề, ma túy...

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm chỉ rõ: Cần quan tâm hài hòa giữa vấn đề kinh tế với vấn đề xã hội; đánh giá rõ những mục tiêu chưa đạt, chỉ ra nguyên nhân để tìm giải pháp thiết thực, đặc biệt quan tâm đến giải pháp đảm bảo tăng trưởng và thu ngân sách. Khắc phục chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công, cần nêu cao trách nhiệm của các cấp, ngành, chú trọng giải phóng mặt bằng các dự án; thực hiện mọi công việc, vấn đề làm đúng phải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm đối với những vấn đề gây bức xúc, nổi cộm ở địa phương, lĩnh vực quản lý…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Quan tâm hài hòa giữa phát triển kinh tế với vấn đề xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO