Hoa kiểng tràn về phố

Đoàn Xá 04/02/2016 09:15

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến tết Nguyên đán Bính Thân, hàng chục chợ hoa nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu nhộn nhịp kẻ bán, người mua. Ngoài nhiều loại hoa kiểng đến từ những vùng trồng hoa lâu năm như Đà Lạt, Sa Đéc, Chợ Lách… thì hàng trăm loại “kỳ hoa dị thảo” đến từ miền Trung, miền Bắc cũng hội tụ làm cho không khí mùa xuân thêm nhộn nhịp.

Hoa kiểng tràn về phố

Nhiều loài hoa kiểng ở các vùng miền khác đổ về TP HCM.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại chợ hoa Bến Bình Đông (quận 8), một trong những chợ hoa lớn nhất thành phố từ cách đây vài ngày đã bắt đầu sôi động. Hàng chục ghe chở các loại hoa như mai vàng, tắc (quất), hoa giấy, mào gà, cúc, lan… với đủ màu sắc, kiểu dáng đã đổ về chợ.

Một tiểu thương, anh Đặng Văn Hoài, 41 tuổi cho biết: “Mình ở dưới tận Sa Đéc, Đồng Tháp đã hùn tiền cùng mấy người bạn đưa hoa lên đây bán Tết. Vựa của mình đợt này chủ yếu là các loại mai, và kiểng treo với mấy trăm chậu cúc vạn thọ. Mặc dù ghe lên từ tuần trước nhưng dự đoán, khách phải mai mốt mới bắt đầu mua”.

Do chưa tới thời điểm chính của chợ hoa Tết nên lượng người mua vẫn còn ít, giá không cao, thậm chí có phần giảm hơn năm ngoái. Nhiều chậu mai khá lớn, được uốn tỉa đẹp mắt cũng chỉ có giá khoảng trên dưới một triệu đồng. Những chậu nhỏ, hầu hết chỉ khoảng 500-600 ngàn đồng. Riêng các loại kiểng treo, giá khá rẻ, khoảng trên dưới 100 ngàn đồng.

Chợ hoa Bến Bình Đông thường thu hút khoảng gần một trăm ghe chở hoa từ nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long tới, tạo thành một nét văn hoa độc đáo khác lạ giữa thành phố nhộn nhịp. Ở đây, người dân có thể dễ dàng tìm mua những loại hoa, kiểng đặc trưng nhất của miệt đồng bằng sông nước mà giá cả lại khá rẻ, bình dân hơn nhiều hoa khác.

Tại chợ hoa kiểng trên đường Thành Thái (quận 10) từ gần một tháng nay, hàng trăm loài hoa mới đã được các vựa nhập về. Ông Dụng, chủ một vựa lan ở đây cho biết: “Năm nay có nhiều loại lan mới, đều nhập khẩu và được ươm trồng trên Đà Lạt, sau đó bán xuống đây. Cách đây nửa tháng, tôi có nhập về khoảng 3.000 chậu lan, từ lan Moka, lan ngọc điểm, địa lan cho tới các loại lan mới của Hàn Quốc, Úc cũng có. Nhu cầu chơi hoa Tết của người dân hiện nay là mới lạ nên các loài lan cũ không hút khách”.

Về giá cả, chủ vựa lan này tiết lộ, những loại lan nhập cành đơn giá khoảng 200-300 ngàn đồng, cành đôi thì khoảng 500 ngàn đồng trở xuống. Nếu là chậu lan, giá từ một cho đến vài triệu, tùy theo chậu. Một vựa lan khác, chị Phạm Thị Thắm, 34 tuổi cho biết, khác với nhiều vựa lan mô, được nhân giống nhân tạo thì lan của chị hoàn toàn là lan rừng ở tự nhiên.

“Tất cả hơn 4.000 chậu lan vựa tôi đều được lấy về, chiết và chăm sóc cả năm qua ở trên Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk… Nhìn sơ qua thì lan rừng không bắt mắt, không đẹp rực rỡ nhưng những người chơi lan lâu năm rất thích vì hoa đẹp tự nhiên, hoang dã và rất bền, có thể tiếp tục cho ra hoa, nhánh chứ không như lan mô”, chị Lan giải thích.

Theo những người trồng lan lâu năm, thị trường hoa lan luôn rất sôi động dịp Tết vì hoa lan nhìn đẹp, thanh cao và có lợi thế là để được lâu. Ngoài khu vực đường Thành Thái, quận 10, người dân mua lan ở thành phố còn có một lựa chọn nữa là chợ lan ở ven công viên Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) với hàng chục vựa lan thuộc loại lớn nhất thành phố.

Không chỉ có các chợ hoa truyền thống như chợ hoa Bến Bình Đông, chợ hoa Công viên Gia Định, chợ hoa ở đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức)… hiện nay nhiều chợ hoa ở ven ngoại thành Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, quận 12 cũng được hình thành, để phục vụ nhu cầu của người dân. Các chợ hoa này còn có thêm các vật dụng trang trí, đồ dùng trong dịp tết như đồ gốm, đồ sứ, đồ gỗ… được bày bán sinh động.

Bên cạnh đó, đến thời điểm này đã có hàng ngàn chậu đào từ Hà Nội được vận chuyển vào phục vụ nhu cầu người dân phương Nam. Với đặc điểm nhiều người miền Bắc đang sinh sống, đón Tết ở phía Nam nên khu vực chợ hoa đào dịp cận tết ở khu Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) luôn thu hút rất đông người tham gia mua sắm, ngắm nhìn. Nó như mang một chút gì đặc trưng của quê hương xa xôi trong ký ức nhiều người dân miền Bắc đang sinh sống tại TP HCM.

Với hàng trăm loại hoa, kiểng đến từ miền Tây, Tây Nguyên hay tận miền Trung, miền Bắc xa xôi đã góp phần làm cho thị trường hoa Tết Bính Thân 2016 ở thành phố hiện nay vô cùng sôi động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa kiểng tràn về phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO