Hội nghị thượng đỉnh G20: Nga đề xuất G20 làm nền tảng cải tổ WTO

Theo TTXVN 01/12/2018 10:01

Quan chức cấp cao của Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), bà Svetlana Lukash cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/11 đã đề xuất sử dụng nền tảng G20 để phát triển các cách tiếp cận với việc cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Hội nghị thượng đỉnh G20: Nga đề xuất G20 làm nền tảng cải tổ WTO

Các nhà lãnh đạo G20 chụp ảnh chung tại Hội nghị ở Buenos Aires, Argentina, ngày 30/11/2018. (Nguồn: THX/TTXVN).

Theo bà Lukash, nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra đề xuất trên khi phát biểu khai mạc cuộc họp làm việc thứ 2 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20. Đề xuất này phục vụ cho tình hình hiện tại của kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho hay, các nhà lãnh đạo G20 đã thảo luận chủ đề "Xây dựng sự đồng thuận" tại một cuộc họp kín.

Cùng ngày 30/11, Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Oreshkin tuyên bố các nhà lãnh đạo G20 có khả năng sẽ ký một tuyên bố cuối cùng, hay một thông cáo, khi mà Hội nghị thượng đỉnh G20 đã khai mạc tại Argentina và văn kiện này vẫn cần được hoàn tất.

Ngoài ra, Bộ trưởng Oreshkin cũng cho biết các quốc gia thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS-bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã ký một tuyên bố lên án chủ nghĩa bảo hộ trên toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nghị thượng đỉnh G20: Nga đề xuất G20 làm nền tảng cải tổ WTO

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO