Hợp tác xuất khẩu điều

Quốc Định 29/03/2016 09:50

Ngày 28/3, tại TP HCM, Hiệp hội điều Việt Nam tổ chức hội nghị bàn về việc xuất khẩu công nghệ chế biến hạt điều. Thời gian gần đây câu chuyện này trở nên sôi động khi Hiệp hội điều Việt Nam có công văn gởi Bộ NN&PTNT xin chủ trương hỗ trợ thực hiện chương trình hợp tác chiến lược phát triển bền vững ngành điều Việt Nam với Bờ Biển Ngà và Campuchia đến năm 2020.

Hợp tác xuất khẩu điều

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bờ Biển Ngà định hướng xây dựng ngành chế biến hạt điều thành ngành nông nghiệp vào năm 2020. Trong khi đó, Việt Nam hiện là nước xuất khẩu điều nhân số một thế giới và công nghệ chế biến hạt điều hiện đại nhất. Chính vì vậy mà Chính phủ Bờ Biển Ngà đã ngỏ ý nhờ Chính phủ Việt Nam hỗ trợ.

Có nhiều ý kiến cho rằng để trở thành nước xuất khẩu điều nhân số 1 thế giới Việt Nam đã nhập khẩu gần 2/3 nguyên liệu; sự thành công trong vị trí dẫn đầu có sự đóng góp to lớn ở công nghệ chế biến của Việt Nam. Chính vì vậy chúng ta không thể trao cho đối thủ “chìa khóa” thành công của Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội điều Việt Nam cho biết: Thực tế hiện nay là chúng ta không thể cấm được việc xuất khẩu công nghệ chế biến hạt điều. Tuy nhiên chúng ta cần thống nhất lại về những điều kiện để Việt Nam xuất khẩu công nghệ chế biết hạt điều ví dụ như: xuất công nghệ gì, đơn vị nào làm, làm như thế nào… thì cần phải tiếp tục bàn cụ thể.

Kể từ năm 2006 - 2015, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu điều nhân số một thế giới và cũng có thể nói là nước nhập khẩu điều lớn nhất trong vài năm trở lại đây với sản lượng điều thô nhập khẩu năm 2015 lên tới 867.000 tấn từ 25 quốc gia, trong đó Bờ Biển Ngà đã chiếm trên 300.000 tấn tương đương 36%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hợp tác xuất khẩu điều

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO