Hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng lợi ích từ Hiệp định CPTPP

Thanh Giang 28/02/2019 08:00

Ngày 27/2, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế (Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM) hướng dẫn DN tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ông Nguyễn Bình An- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế cho rằng, với CPTPP nhiều mặt hàng xuất khẩu được hưởng lợi từ việc giảm thuế suất. Dự báo, hoạt động xuất nhập khẩu đều tăng cao. Cộng đồng DN cần phải tận dụng khi Hiệp định chính thức có hiệu lực vào ngày 8/3. Đánh giá cao cơ hội đến từ CPTPP với quy mô thị trường khoảng 13,5% GDP toàn cầu, song Cục Xuất nhập khẩu cũng yêu cầu DN chú ý về vấn đề xuất xứ hàng hóa. Theo cơ quan quản lý, ở các hiệp định cũ, 39% nguyên liệu không đúng xuất xứ cũng không được cộng gộp. Riêng CPTPP, nguyên liệu nhập khẩu không đạt xuất xứ nhưng có giá trị gia tăng 1% được phép cộng gộp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng lợi ích từ Hiệp định CPTPP

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO