Khó lường hàng giả

Thanh Giang 13/01/2016 10:48

Thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2015 và định hướng nhiệm vụ năm 2016 tại TP Hồ Chí Minh, ngày 12/1: Gần đến Tết Nguyên đán sức mua trên thị trường chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh các mặt hàng chính hãng bảo đảm chất lượng thì người tiêu dùng, cơ quan chức năng đang phải đối diện với tình trạng hàng giả tung hoành tràn lan. 

Ví da, túi xách nhái hàng hiệu bày bán tràn lan. Ảnh: S.Xanh.

Dạo quanh các trung tâm thương mại, cửa hàng… trong những ngày này, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước lượng khổng lồ hàng hóa mà tiểu thương chuẩn bị cho “vụ mùa bội thu” cuối năm. Mong muốn thu hút khách hàng, đồng thời giải quyết phần nào đó lượng hàng mới về, tiểu thương các chợ không ngừng đon đả mời chào với những sản phẩm “bao xịn” xuất xứ từ Ý, Anh, Nhật, Hàn… sản phẩm túi xách hiệu Gucci có mức giá tối đa 700.000 đồng. Và đây được xem là mức giá khá mềm so với những sản phẩm thương hiệu cùng loại. Ngoài sản phẩm túi xách thương hiệu Gucci dởm, tiểu thương này còn đưa ra vài loại túi xách tên tuổi lững lẫy khác nhằm câu khách.

Ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết tại các chợ sỉ như chợ Bình Tây (quận 6), chợ An Đông (quận 5), chợ Tân Bình (quận Tân Bình)… hàng hóa từ các tỉnh về rất nhiều để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm cuối năm. Song ngoài những sản phẩm Việt có thương hiệu, khách hàng choáng ngợp với nhiều sản phẩm nguồn gốc từ các nước. Đơn cử, quần áo, giày dép, mắt kính, túi xách hiệu Nike, Chanel, Lacoste, Adidas… nhan nhản hiện ra trước mắt nên người tiêu dùng không biết vin vào chuẩn nào để phân biệt thật - giả.

Bởi vì, từ hoạt động thương mại chính ngạch đến tiểu ngạch; từ nhái mẫu mã, kiểu dáng, nhãn hiệu đến hàng giả; từ mặt hàng có giá trị thấp đến có giá trị cao. Bà Lê Thị Hà, nhân viên pháp chế ngân hàng cho hay, gần Tết tại các chợ, trung tâm thương mại hàng về rất nhiều. Sản phẩm phong phú, mẫu mã đa dạng nhưng ngặt nỗi không biết đâu là thật – giả. Tốt hơn hết là phải thận trọng khi lựa chọn hàng hóa kẻo chi tiền nhiều để mua đồ dởm.

Với 10 triệu dân nên nhu cầu mua sắm của người dân TP. HCM là rất cao. Song điều nghịch lý nhức nhối hiện nay là nhu cầu tiêu dùng đang tỷ lệ thuận với hàng giả, sức mua càng cao, hàng giả càng nhiều. Theo Chi Cục quản lý thị trường TP. HCM, tình trạng buôn bán hàng giả ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Hàng giả đang phủ sóng rộng khắp mọi nơi. Công tác chống hàng giả được tăng cường, đẩy mạnh thế nhưng vẫn không phát hiện và xử lý xuể. Trong năm 2015, các đội quản lý thị trường đã kiểm tra 639 vụ công ty, trung tâm thương mại, chợ và cửa hàng trên đường phố buốn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Kết quả, tạm giữ 657 mặt hàng gội 186.722 đơn vị sản phẩm, 13.072 kg các mặt hàng đồng hồ đeo tay, túi xách, giày dép, quần áo, mắt kính nhãn hiện Chanel, Adidas, Gucci…

Nhận định về tình hình gian lận thương mại hiện nay, đặc biệt là gian lận thương mại tại các chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại Đội trưởng đội quản lý thị trường 4A, Chi Cục Quản lý thị trường TP. HCM cho rằng, hầu hết các chủ cửa hàng rút vào hoạt động chìm, núp bóng nên khó khăn cho công tác chống hàng giả và gian lận thương mại.

Ông Phan Hoàng Kiếm - Phó Giám đốc Sở Công thương TP HCM, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết, gian lận thương mại hoạt động mạnh vào những tháng trước và sau Tết Nguyên đán nên Chi cục đã chỉ đạo quản lý thị trường các quận – huyện thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý. Theo kế hoạch sẽ tập trung kiểm tra tại quận 1, quận 5, quận 6 với các chợ và trung tâm thương mại như An Đông, Kim Biên cùng các quận – huyện ngoại thành như Bình Tân, Bình Chánh… với các mặt hàng rượu bia, thuốc lá, thực phẩm chế biến, bánh kẹo…

Ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo quản lý thị trường thành phố phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định niêm yết giá, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đấu tranh chống vận chuyển, buôn bán hàng giả.

Trước tình hình gian lận thương mại cuối năm diễn biến phức tạp, khó lường, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP HCM yêu cầu, lực lượng quản lý thị trường cần tập trung đánh mạnh, đánh có trọng tâm, trọng điểm để hạn chế tối đa hàng giả và gian lận thương mại đang hoành hành. Lý do, hàng giả không chỉ ảnh hưởng sức khỏe người dân mà còn phá hoại nền kinh tế trong nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khó lường hàng giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO