Khởi công 2 dự án giao thông hàng nghìn tỷ tại tỉnh Thái Bình

Duy Hưng 21/11/2015 14:34

Dự án xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Đông Hưng (Thái Bình) trên Quốc lộ 10 và Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa đều được Bộ GTVT, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ khởi công vào sáng nay, 21/11, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải…

Động thổ Dự án xây dựng tuyến đường tránh thị trấn
Đông Hưng (Thái Bình) trên Quốc lộ 10.

Theo đó, tuyến đường tránh thị trấn Đông Hưng trên Quốc lộ 10 dài 6,65 km (điểm đầu từ Ngã ba Đợi thuộc địa phận xã Đông Sơn và điểm cuối thuộc địa phận xã Đông Các, huyện Đông Hưng) được thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, có tổng mức đầu tư trên 436 tỷ đồng, theo hình thức BOT.

Theo kế hoạch, nhà thầu Tasco sẽ hoàn thành công trình vào khoảng quý IV-2017, nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên QL10 đoạn qua thị trấn Đông Hưng lâu nay.

Trong khi đó, Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình được nâng cấp dài 10 km nối với huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) qua cầu Phao sông Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 904 tỷ đồng, trong đó phần xây dựng hơn 577 tỷ đồng, phần giải phóng mặt bằng khoảng 72 tỷ đồng.

Khởi công Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 37
đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa.

Tổng công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến-nhà thầu thi công cho biết sau 18 tháng công trình sẽ được hoàn thành.

Quốc lộ 37 là vành đai biên giới 3 phía Bắc (có điểm đầu từ Cảng biển Diêm Điền (Thái Bình) đến điểm cuối là Cò Nòi (Sơn La), đi qua 8 tỉnh: Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, dài tổng cộng 485km) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030…

Phát biểu tại hai lễ khởi công và động thổ trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Các dự án đầu tư trên đều là các dự án quan trọng, cấp bách.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại hai lễ khởi công và động thổ.

Ông yêu cầu chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan đến dự án phải tập trung hoàn thành đúng tiến độ, nhất là phải thực hiện nghiêm công tác giám sát đảm bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động…

Cách đây 4 ngày, vào ngày 17/11, tại Thái Bình, Bộ GTVT, UBND tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức khởi công Dự án xây dựng nâng cấp cải tạo tuyến quốc lộ 39 (giai đoạn 2) qua địa bàn tỉnh (đoạn Triều Dương- Diêm Điền) thuộc Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, có tổng mức đầu tư 789 tỷ đồng từ nguồn vay Ngân hàng Thế giớivà vốn đối ứng của Chính phủ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi công 2 dự án giao thông hàng nghìn tỷ tại tỉnh Thái Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO