Khởi công cầu qua bán đảo Cần Giờ

Đoàn Xá 18/07/2015 22:17

Sáng 18/7, tại khu vực xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã phát động lễ khởi công gói thầu J3 nằm trong tuyến đường cao tốc Bến Lức-Long Thành với trọng điểm là cầu dây văng Phước Khánh nối từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) qua bán đảo Cần Giờ (TP HCM).

Khởi công cầu qua bán đảo Cần Giờ

Nguồn: nhandan.com.vn

Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu có thiết kế rộng 22 mét, dài 3.100 mét với độ cao 55 mét, là cây cầu dây văng cao nhất ở Việt Nam bởi khu vực này có mật độ tàu thuyền giao thông cực lớn. Cùng với cầu Bình Khánh nối từ Bến Lức, đây là cây cầu thứ hai đang trong giai đoạn xây dựng nối với khu vực bán đảo Cần Giờ rộng lớn với mục đích thúc đẩy kinh tế, giao thông và xã hội ở vùng đất đặc biệt này. Cả hai cây cầu này đều nằm trong tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, là dự án trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam.

Dự án có chiều dài 57,1km, đi qua các tỉnh Long An (2,7km); TP Hồ Chí Minh (26,4km) và tỉnh Đồng Nai (28km). Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư (giai đoạn I) là 31.320 tỷ đồng (tương đương 1.607 triệu USD).

Dự án hoàn thành giúp cho giao thông liên vùng phía Tây và phía Đông Nam Bộ không cần qua TP Hồ Chí Minh, nối trực tiếp với mạng đường cao tốc - quốc lộ, với hệ thống cảng biển Hiệp Phước, Thị Vải - Cái Mép, Sao Mai – Bến Đình và sân bay quốc tế Long Thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi công cầu qua bán đảo Cần Giờ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO