Kiểm soát để tạo sự bình đẳng

Hồ Luân 23/07/2016 09:05

Để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của các quy định pháp luật về quản lý tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa quyết định sẽ kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI). Ngoài kiểm tra tiến độ góp vốn điều lệ, vốn đầu tư, vốn pháp định… cơ quan quản lý sẽ kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của khu vực kinh tế này.

Trên thực tế, DN FDI là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, dần dần chuyển giao công nghệ hiện đại cho DN trong nước. Chính vì thế mà không ít nơi “trải thảm đỏ” đón mời với các ưu đãi về thuế đất, thuế thu nhập DN… Và cũng vì thế mà nhiều DN FDI chủ động dịch chuyển nguồn vốn về Việt Nam với mong muốn gia tăng lợi nhuận.

Thời gian qua, vốn FDI “chảy” vào Việt Nam tăng đáng kể. Song song với đầu tư lớn, DN FDI còn nỗ lực sản xuất và kinh doanh của DN FDI thể hiện rõ qua con số xuất khẩu.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của khối FDI luôn đứng đầu trong các thành phần kinh tế. Đến thời điểm hiện nay, kim ngạch xuất khẩu của khối DN FDI đang chiếm khoảng 65% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nhiều DN FDI liên tục xây dựng thêm nhà máy, mở rộng thị trường. Nhìn vào thực tế phát triển của DN FDI, hầu hết DN trong nước đều mong muốn được ưu đãi như DN FDI.

Mặc dù đứng vị trí “quán quân” về nguồn vốn đầu tư, đồng thời phát triển nhanh và hiệu quả cao trong sản xuất là vậy nhưng cũng đã xuất hiện DN FDI áp dụng các “chiêu trò” trốn thuế, chuyển giá… Thống kê cho thấy, cả nước có hơn 50% DN FDI liên tục kêu lỗ trong nhiều năm liên tiếp.

Tại TP HCM, có 60% DN trong số trên 3.500 DN FDI báo lỗ nhiều năm liền. Đặc biệt, 90% DN dệt may cũng áp dụng phương thức cũng “múa rìu qua mắt” cơ quan nhà nước.

Hành vi trốn thuế, chuyển giá sở dĩ “áp dụng” được một phần là do cơ quan thuế chưa giám sát, kiểm tra được việc chuyển giá, trốn thuế; luật chung chưa đủ chiều sâu để quản lý vấn đề riêng biệt. Ngoài ra, còn do chính sách ưu đãi tuyệt đối nhà đầu tư ngoại chính vì vậy mà tạo ra lỗ hỗng pháp lý. Và như thế, không ít DN FDI vẫn tiếp tục “qua mặt” cơ quan nhà nước, chèn ép DN nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm soát để tạo sự bình đẳng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO