Lãi suất có thể tăng thêm

Hồ Hương 18/03/2016 11:10

Xu hướng lãi suất cho vay được nhìn nhận tăng kể từ khi cuộc đua lãi suất huy động bắt đầu từ cuối năm 2015 và kéo dài đến tận thời điểm này. Phần lớn các ngân hàng thương mại như VP Bank, Bản Việt Bank…đang mời chào khách hàng gửi tiền với lãi suất 7,4-7,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng trở lên. 

Lãi suất có thể tăng thêm

Nhiều doanh nghiệp cho biết, một số ngân hàng đã đưa ra lời cảnh báo lãi suất cho vay sắp điều chỉnh theo xu hướng tăng thêm.

Không chỉ lãi suất vay cá nhân bị “dọa” tăng, doanh nghiệp vay vốn sản xuất cũng phản ánh, nhiều ngân hàng đưa ra các gói vay lãi suất 6-7%/năm, nói hay nhưng không làm. Ông Lê Quý Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Trung Kiên, Phú Thọ cho biết: Nhiều ngân hàng đưa ra các gói vay lãi suất 6-7%/năm. Tuy có vẻ hấp dẫn nhưng thực tế rất khó vay. Như doanh nghiệp chúng tôi chưa tiếp cận được vốn của ngân hàng nào với mức lãi suất như vậy. Hiện các DN trên địa bàn chúng tôi đang phải vay vốn với lãi suất 12-13%/năm. Ngay cả với mức lãi suất này, chúng tôi vẫn chấp nhận nhưng để vay được vốn là rất khó.

Cũng tương tự bà Lưu Thị Tuyết, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH An Lộc Sơn- một doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu chè nổi tiếng ở Thái Nguyên cho biết, dù hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên, song doanh nghiệp này vẫn đang phải vay vốn của Vietinbank, MB, SeABank với lãi suất ngắn hạn khoảng 10%/năm. Và việc vay vốn, theo bà Tuyết, là không dễ dàng.

Xu hướng lãi suất cho vay được nhìn nhận tăng kể từ khi cuộc đua lãi suất huy động bắt đầu từ cuối năm 2015 và kéo dài đến thời điểm này. Phần lớn các ngân hàng thương mại đang mời chào khách hàng gửi tiền với lãi suất 7,4-7,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng trở lên. Còn các kỳ hạn dài hơn từ 18 tháng đến 36 tháng lãi suất còn lên tới 8,3%. Đường cong lãi suất tái xuất hiện, các ngân hàng thương mại từ quy mô lớn đến nhỏ đều đua tăng lãi suất huy động tiền gửi Việt Nam đồng.

Lãi suất có thể tăng thêm - 1

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vay vốn ngân hàng.

Nguyên Thống đốc Lê Đức Thúy cho biết, trong năm nay, dự báo lãi suất sẽ tăng 1-2%. Lãi suất có chiều hướng tăng so với mặt bằng năm 2015 và kéo dài đến nay. “Tăng trưởng kinh tế sẽ như thế nào khi lãi suất huy động và lãi suất cho vay đều tăng? Không thể nói là doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất, hay sản xuất tốt hơn, thậm chí là để giữ được mức bình thường như 2015”.

Và ai cũng ngầm hiểu rằng, lãi suất tăng thì chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho ngân hàng trở nên nhiều hơn, doanh nghiệp khó có nguồn vốn để mở rộng kinh doanh sản xuất.

Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho rằng, nếu để mặt bằng lãi suất tăng thêm 1-2% nữa thì không ít doanh nghiệp sẽ bỏ chạy. Từ khi bước ra khỏi suy thoái kinh tế doanh nghiệp hiện vẫn đang “rón rén” bước vào thị trường và “vừa bước vừa run”. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng lãi suất sẽ ổn định trong một khoảng thời gian tương đối dài, chính vì vậy, một số doanh nghiệp cũng đã bắt đầu đứng ra đi vay để bỏ vốn đầu tư. Bây giờ lãi suất tăng lên đột ngột, không ít doanh nghiệp sẽ trụ được.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãi suất có thể tăng thêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO