Năm 2016, Việt Nam có thể đón 10 triệu lượt khách quốc tế

T.Giang 03/12/2016 09:24

Thông tin từ Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/12​, đến thời điểm này, khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt qua con số 9 triệu lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Năm 2016, Việt Nam có thể đón 10 triệu lượt khách quốc tế

Khả năng tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12​ này sẽ đạt mức cao.

Đây là lượng khách quốc tế cao nhất từ trước đến nay, tạo dấu ấn và đà tăng trưởng cho thời gian tiếp theo, vượt qua mục tiêu ban đầu đề ra cho năm ​nay là đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng cục Du lịch dự báo, theo tốc độ tăng trưởng khách quốc tế từ tháng 9​-11 vừa qua, khả năng tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12​ này sẽ đạt mức cao.

Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam năm nay ước đạt 10 triệu lượt. Nếu khả năng này thành hiện thực, năm nay sẽ đánh dấu mốc du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu lần đầu tiên trong lịch sử. Khách du lịch nội địa đạt 57,7 triệu lượt; trong đó, khách lưu trú đạt 27,1 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 11 tháng năm ​nay ước đạt 368.600 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ​ngoái.

Tổng cục Du lịch phân tích rõ, trong 11 tháng của năm 2016 có 10 thị trường khách có số lượng tuyệt đối cao và tốc độ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2015.Trong đó, 3 vị trí dẫn đầu là Trung Quốc đạt hơn 2,48 triệu lượt, tăng 53,9%; Hàn Quốc đạt hơn 1,38 triệu lượt, tăng 39,2%; Nhật Bản đạt gần 677.000 lượt, tăng 10,5%. Du khách đến từ Anh - một trong 5 quốc gia Tây Âu được miễn visa khi đến Việt Nam, cũng đạt 235.557 lượt, tăng 20,8%.

Cuối tháng 11 vừa qua, Tổng cục Du lịch tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra tại Hạ Long, Móng Cái tỉnh Quảng Ninh nhằm chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch ở tỉnh này.

Đoàn kiểm tra 25 khách sạn; trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 10 khách sạn 4 sao, 12 khách sạn 3 sao. Năm khách sạn ở Quảng Ninh đã bị thu hồi hạng sao do không chịu thay đổi, nâng cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn hạng sao.

Trong số khách sạn bị thu hồi hạng sao lần này có Khách sạn 5 sao Majestic Móng Cái thuộc hệ thống khách sạn của Tổng Công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Ngoài ra, 11 khách sạn khác ở Quảng Ninh được yêu cầu chấn chỉnh trong 3 tháng để khắc phục hạn chế...

Lần đầu tiên Việt Nam trình làng tour du lịch nghệ thuật

Việt Nam đã có tour du lịch nghệ thuật đầu tiên. Đó là tour thăm quan các tác phẩm điêu khắc, kiến trúc nghệ thuật, vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, thưởng thức nét độc đáo của văn hóa dân gian thông qua làn điệu dân ca Soọng Cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu trong khuôn viên Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc).

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn khẳng định việc cho ra đời sản phẩm du lịch nghệ thuật, đặc biệt là các tác phẩm điêu khắc đã mang lại cho Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải không gian mang dấu ấn cảm xúc về vẻ đẹp nghệ thuật gắn với triết lý nhân sinh quan về con người, vạn vật...

Flamingo đã tạo ra không gian nghệ thuật độc đáo ngoài trời bằng 23 tác phẩm điêu khắc cỡ lớn của các tác giả trong nước, quốc tế. Họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao tour du lịch nghệ thuật này.

Ông cho biết, tour du lịch nghệ thuật đầu tiên ở Flamingo là bước đi tiên phong trong bối cảnh điêu khắc ngoài trời ở Việt Nam còn gặp nhiều lúng túng khi hòa hợp điêu khắc với khung cảnh thiên nhiên, kiến trúc xung quanh, nhất là với những công trình điêu khắc đồ sộ về kích thước và trọng lượng...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm 2016, Việt Nam có thể đón 10 triệu lượt khách quốc tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO