Ngành Thủy sản đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Băng Sơn 02/04/2019 11:00

Tối ngày 31/3, tại Quảng trường 30-10 thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 ngày thành lập Ngành Thủy sản (Tổng cục Thủy sản) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngành Thủy sản đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chào mừng.

Dự lễ kỷ niệm có ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội; ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi Lẵng hoa và Thư chúc mừng đến ngành Thủy sản (Tổng cục Thủy sản).

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm các làng cá và bà con ngư dân ở các đảo Tuần Châu, Cát Bà. Tại đây Bác căn dặn “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”.

Thể theo nguyện vọng của ngành Thủy sản và bà con ngư dân, Chính phủ đã Quyết định lấy ngày 1 tháng 4 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, ngành Thủy sản luôn được Đảng, nhà nước coi là ngành sản xuất chiến lược với mục tiêu phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn diện, bền vững trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có khả năng cạnh tranh và hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế; từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho ngư dân; Đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản và góp phần bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải nhận thức đúng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển và ngành Thủy sản đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Việt Nam phải trở thành quốc gia biển mạnh, ngành thủy sản phải gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia và quốc phòng, an ninh trên các vùng biển đảo; Phải phát triển kinh tế biển bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học; thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái; Chú trọng các hình thức liên kết, hợp tác giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ, nâng cao vai trò của các hội, hiệp hội ngành nghề trong sản xuất thủy sản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào khai thác thủy sản; phải xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam có chất lượng cao; Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Ngành Thủy sản đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thủy sản (Tổng cục Thủy sản).

Sau 60 năm phát triển, ngành Thủy sản đã có những bứt phá vượt bậc. Sản lượng thủy sản năm 2018 đạt hơn 7,4 triệu tấn, gấp 5,6 lần so với năm 1995. Sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 thị trường; kim ngạch xuất khẩu lần đầu vượt ngưỡng 1 tỷ USD (năm 1999) và đạt trên 9 tỷ USD (năm 2018), đưa Việt Nam vào vị trí các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Mức tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu giai đoạn này đạt 13,3%.

Trước đó, tối ngày 30/3, tại Cung Quy hoạch và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam ( Tổng cục Thủy sản).

Hội chợ đã thu hút 225 gian hàng của 35 tỉnh thành trong cả nước; 67 Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nuôi trồng chế biến thủy sản. Hội chợ cũng là dịp giới thiệu, quảng bá sản phẩm thủy sản, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành sản xuất, chế biến thủy sản; mở rộng hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực thủy sản như vấn đề sản xuất giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản…

Để bảo vệ và khôi phục tài nguyên thủy sản trong Vịnh Bắc bộ, với tiêu đề “Bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản vì thế hệ sau”, ngày 1/4 tại bán đảo Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản Vịnh Băc bộ năm 2019 và Lễ khánh thành công trình lưu niệm Bác Hồ ra thăm đảo Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngành Thủy sản đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO