Người buôn hoa đứng ngồi không yên vì chợ vắng khách

Tấn Thành- Chí Đại 26/01/2017 10:31

Sát Tết Đinh Dậu năm 2017, nhiều người dân bán hoa Tết trên địa bàn TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang đứng ngồi không yên, do trời mưa tầm tã, khách mua hoa vắng vẻ.

Rất ít các vị khách đến mua chậu quất ở điểm bán hoa Tam kỳ.

Sáng ngày 26/1, chúng tôi đi từ Quảng Nam tới Quảng Ngãi, dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, thấy có rất nhiều nơi bán hoa Tết, nhiều nhất là hoa cúc. Nhưng khó có thể thấy những chậu đại cúc nở hoa như ý, hầu hết, hoa nhỏ và thậm chí không chịu nở, do thời tiết quá lạnh và bị tác động của lũ dữ, khiến hoa bị ngập nước, mặc dù được chăm bón hồi sinh nhưng không thể mạnh mẽ phát triển như mọi năm. Cùng với đó năm nay những trận mưa cuối năm kéo dài dai dẳng, khiến cho hầu hết các điểm bán hoa vắng hoe khách.

Tại TP Tam Kỳ, ngay chiều ngày 25/1, chúng tôi chứng kiến cảnh, nhiều người dân co ro trong mưa lạnh để để mong chờ khách mua cây cảnh, chậu hoa, như cúc, mai… cây kiểng. Nhưng theo qua sát của PV, hầu hết ở các điểm bán hoa tại thành phố Tam Kỳ khách rất ít khách.

Ở nhiều điểm bán hoa trên đường Điện Biên, Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam và nhiều nơi khác chỉ có vài người đến trả giá mua hoa, số lượng các chậu hoa bán ra rất ít.

Nhiều chậu hoa khoe sắc đỏ rực nhưng vắng vẻ khách đến mua chơi Tết.

Không chỉ vậy, lũ lớn khiến chất lượng hoa năm nay không tốt như mọi năm. Đang đứng bán hoa cúc ở TP Tam Kỳ, anh Nguyễn Văn Hiền, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam buồn nói: “Những ngày qua, số lượng khách đến mua hoa Tết rất ít, chỉ có vài người đến hỏi mua không bằng so với mọi năm trước.

Anh Nguyễn Văn Hiền buồn chưa bán hết hàng trăm chậu hoa cúc.

Trung bình một ngày chỉ bán được 3-4 chậu hoa cúc, dạ yên thảo, giá một cặp chậu hoa cúc 500 nghìn đồng, hoa dạ yên thảo từ 20-30 nghìn đồng/một chậu. Những năm trước thời điểm này rất nhiều người đến xem và mua hoa Tết, năm nay không có ai ngó ngàng, hỏi mua gì và kèm theo trời mưa lạnh, đến giờ tôi chỉ bán được vài chục chậu. Tôi chỉ hy vọng mai trời nắng ấm lên có nhiều người đến mua hơn chứ không tôi lỗ nặng”.

Anh Nguyễn Đức Thành buồn rầu nói hoa mai vẫn còn nhiều chưa lấy lại vốn.

Còn anh Nguyễn Đức Thành (30 tuổi), trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, người bán hoa mai cho biết: “Để phục vụ thì trường chơi mai Tết Đinh Dậu - 2017, tôi mua 49 cây hoa mai. Nếu như mọi năm thời điểm này tôi đã bán sạch và con tiếp tục vận chuyển về để phục vụ khách hàng. Thậm chí mọi năm giá từ 4-5 triệu đồng/chậu, cá biệt có chậu bán trên 10 triệu đồng, nhưng năm nay tôi bán giá từ 1,5 – 2 triệu đồng/chậu nhưng bán không trôi. Cụ thể đến giờ tôi chỉ bán được có 3 chậu. Nguyên nhân chủ yếu do trời mưa họ cũng ngao ngán đi mua mai. Chưa nói để có chậu mai chất lượng đạt như ý của khách mua cũng rất khó. Vì do, mưa lũ liên tiếp đã gây hư hỏng nhiều vùng trồng hoa Tết. Nếu vài ngày tới mọi vắng vẻ khách đến hỏi mua hoa có thể tôi sẽ hạ giá bán xuống để cho hòa vốn chứ không thua lỗ nặng”.

Không chỉ ở Tam Kỳ mà hầu hết các điểm bán hoa ở Quảng Nam, Quảng Ngãi năm nay cũng ế khách. Một phần do các trận mưa lũ gần cuối năm 2016 khiến hoa tan nát, số còn lại chất lượng kém. Những nơi không bị hay ít chịu hậu quả mưa lũ chất lượng hoa tốt thì đẩy giá lên cao. Ngoài ra, thời tiết mưa lạnh nhiều ngày qua cũng là nguyên nhân khiến người dân Quảng Nam ngại đi mua sắm tết.

Anh Phạm Văn Dũng, một người đi mua chậu quật ở TP Tam Kỳ cho hay: “Như mọi năm tôi đều đến địa điểm bán hoa ở Tam Kỳ để mua về cho gia đình một chậu quất, hoa cúc chưng ngày Tết. Nhưng năm nay, giá một chậu quất từ 2-3 triệu đồng. Đặc biệt, một cặp chậu hoa cúc cao 500 ngàn đồng cao hơn năm trước gần 200 ngàn đồng. Vì vậy, tôi chỉ chọn lựa mua các chậu nhỏ cho phù hợp với túi tiền”.

Theo nhiều người bán hoa, nếu thời tiết không cải thiện thì họ cầm chắc sẽ lô. Tất cả trông chờ ngày cuối năm nắng ấm để người dân đổ xô đi mua hoa Tết. Nhiều người tỏ ra rất lo lắng vì với họ nghề trồng hoa và cả bán hao, mỗi năm chỉ làm một vụ dịp Tết để lo cho gia đình, nếu thất bại là họ lâm cảnh trắng tay, cả gia đình sẽ đối diện với muôn ngàn khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người buôn hoa đứng ngồi không yên vì chợ vắng khách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO