Nhiều nhà đầu tư châu Âu lựa chọn Việt Nam

Thanh Giang 01/08/2019 07:00

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/7, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 20,22 tỷ USD.

Giới chuyên gia cho rằng, đánh giá, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào Việt Nam bắt đầu có sự dịch chuyển khi Hiệp định toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) được ký kết gần đây.

Đơn cử, với EVFTA, ngoài việc đẩy mạnh thương mại hàng hóa, dịch vụ hai chiều, vấn đề đầu tư được nhiều doanh nghiệp chú ý. Dự kiến, tổng nguồn vốn đầu tư FDI của EU vào Việt Nam sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Thống kê cho thấy, đến hết 6 tháng năm 2019, EU có 27 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 3.205 dự án và tổng vốn đầu tư đạt 53,1 tỷ USD. Những kết quả đó đã đưa EU trở thành một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam.

Ông Jean Jacques Bouflet- Phó Chủ tịch Eurocham Việt Nam cho rằng, xét về mặt thương mại hàng hóa thì sau khi EVFFTA chính thức có hiệu lực, 99,7% dòng thuế giảm hẳn trở thành lợi thế cho các bên tham gia, lĩnh vực đầu tư cũng được mở rộng hơn. Sau EVFTA và EVIPA dòng vốn từ EU sẽ có sự chuyển dịch vào Việt Nam. Hiện nay nhiều doanh nghiệp quan tâm đến thị trường này. Ghi nhận thông tin cho thấy, xu hướng đầu tư chính của châu Âu là năng lượng sạch, ô tô, máy móc, sản xuất thực phẩm.

Còn ông Marko Walde- Trưởng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam khẳng định, nếu như 20 năm trước doanh nghiệp Đức đầu tư chủ yếu ở thị trường Trung Quốc, nhưng ở thời điểm hiện nay Việt Nam là thị trường đầu tư tốt. Ông M.Walde thông tin thêm, tại Việt Nam có khoảng 300 doanh nghiệp Đức đang đầu tư, trong đó có 55% doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất kinh doanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều nhà đầu tư châu Âu lựa chọn Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO