Nhóm công tác nghề cá ASEAN họp tại Đà Nẵng

28/06/2019 08:00

Ngày 27/6, tại TP Đà Nẵng, đã diễn ra phiên khai mạc cuộc họp Nhóm công tác nghề cá ASEAN lần thứ 27 (ASWGFi). Cuộc họp do Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam tổ chức với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao trong lĩnh vực thủy, hải sản và nghề cá đến từ các quốc gia ASEAN. Đây là các cuộc họp thường niên theo cơ chế luân phiên tại các nước thành viên ASEAN.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhìn nhận: Nghề cá của các quốc gia thành viên ASEAN đang trong giai đoạn chuyển đổi từ đánh bắt thủ công, quy mô nhỏ sang nghề cá hiện đại, quy mô công nghiệp và bền vững. Là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng ASEAN; Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 nghề cá sẽ phát triển trên nền tảng đánh bắt công nghiệp hiện đại; đánh bắt có trách nhiệm, tuân thủ các quy định quốc tế và của khu vực.

Đại biểu tham dự cuộc họp đã trao đổi về các vấn đề trọng tâm gồm: Chống khai thác bất hợp pháp; Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững; Truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ khai thác và nuôi trồng thủy sản; Ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới khai thác và nuôi trồng thủy sản; Xây dựng các chính sách phát triển thủy sản bền vững...

Bình Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhóm công tác nghề cá ASEAN họp tại Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO