Nỗ lực xây dựng ngành nông nghiệp hiện đại

Minh Phương 21/07/2018 08:25

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đã có sự chuyển dịch hợp lý cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với hình thức tổ chức sản xuất phù hợp. Điều này giúp xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại. Đó là nhận định được đưa ra tại Hội nghị "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khoá X" do Bộ Công thương tổ chức sáng 20/7, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng nêu rõ, sau 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 26/NQ-TW đã được khẳng định là một quyết sách đúng đắn; có tầm chiến lược và mang tính đột phá. 10 năm qua, Nghị quyết đã mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển tam nông trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và có bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Ngoài ra, cũng góp phần xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch.Điều này giúp xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, khó khăn nhất là về pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Những hạn chế này không chỉ của riêng ngành công thương mà còn là vấn đề chung của cả nước. Do đó, để đạt được mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng, cần đánh giá một cách khách quan các kết quả đạt được về việc thực hiện Nghị quyết của ngành công thương. Cùng đó, nhìn thẳng vào những hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai; xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để tìm ra giải pháp khắc phục.

Thông tin tại đây cho biết, tính đến cuối năm 2017, cả nước có khoảng 8.513 chợ (gồm hạng I, II và III) và các chợ đầu mối nông sản cấp vùng và cấp tỉnh. Riêng giai đoạn 2011-2017, cả nước đã xây mới 856 chợ; cải tạo nâng cấp là 1.602 chợ, trong tổng số chợ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, số chợ đạt hiệu quả chiếm khoảng 97%.

Tuy nhiên, việc phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng còn nhiều hạn chế và khó khăn. Đó là sự phát triển chưa đồng đều giữa các vùng cũng như thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới chỉ diện hẹp trên một số sản phẩm; chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu gắn với thị trường tiêu thụ. Một yếu tố nữa cũng đang là vấn đề rất nóng hiện nay đó là sản xuất sạch. Các ý kiến tại Hội nghị đều đồng thuận rằng, Bộ Công thương cần khuyến khích sản xuất sạch hơn, kết hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra những phương hướng, giải pháp để giúp nông dân hướng đến sản xuất cung cấp ra thị trường những sản phẩm sạch, có lợi thế cạnh tranh cao. Có như vậy ngành nông nghiệp mới có thể phát triển bền vững và ổn định trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗ lực xây dựng ngành nông nghiệp hiện đại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO