Quản Bạ nỗ lực gọi đầu tư

Hà Giang 30/09/2015 07:35

Trong 4 huyện 30A nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Giang, Quản Bạ được mệnh danh là huyện “cửa ngõ cổng trời”. Cũng như các địa phương khác, thu hút đầu tư luôn là bài toán khó đối với Quản Bạ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, bằng nỗ lực và tìm khâu đột phá, Quản Bạ đã kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức vào đầu tư phát triển kinh tế và đã có những thành công được ghi nhận. 

Diện mạo Quản Bạ đã có những đổi thay.

Bằng sự lựa chọn thế mạnh cây trồng, tính đến thời điểm này, Quản Bạ được coi là một trong những địa phương duy nhất của Hà Giang phát triển mạnh nhất về sản xuất cây dược liệu, tạo việc làm cho người dân. Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp dược phẩm lớn tìm về đây đầu tư để phát triển vùng nguyên liệu.

Ông Lệnh Thế Hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ cho biết: Trên cơ sở các chính sách được tỉnh quy định, Quản Bạ đã đổi mới và ban hành những cơ chế phù hợp với tình hình địa phương.

Trong các cơ chế này ở Quản Bạ, đáng chú ý nhất là đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp, trong đó lưu ý đến các khâu như: Dành một phần kinh phí đào tạo công nhân là người lao động địa phương để các doanh nghiệp có lao động sử dụng luôn, thành lập các HTX vệ tinh sản xuất dược liệu cho các công ty dược liệu. Đơn giản về giải quyết thủ tục hành chính, chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, thành lập Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng phối hợp với doanh nghiệp để giải quyết vấn đề đất đai, vị trí xây dựng trụ sở làm việc, nhà xưởng...

Bằng những chính sách này, trong thời gian ngắn, Quản Bạ đã tạo sức hút cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh về dược liệu tìm đến, đầu tư. Ngoài các dự án về dược liệu, để Quản Bạ có một sự thay đổi như ngày nay còn phải kể đến nhiều hạng mục dự án đầu tư khác.

Từ năm 2010 đến nay, bằng sự thu hút, tạo cơ chế mà huyện đã được một số doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong các mô hình này phải kể đến mô hình “Đầu tư, sử dụng công” như: Xây dựng và quản lý chợ trung tâm huyện Quản Bạ, xã Quyết Tiến, Đông Hà, Tùng Vài, Nghĩa Thuận; xây dựng tuyến phố ẩm thực thị trấn Tam Sơn; Sân vận động huyện; Nhà thi đấu đa năng...

Các dự án, chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại địa phương giai đoạn 2013 – 2017 cũng là nguồn lực tạo cho Quản Bạ những bứt phá. Các dự án này đã tạo ra kinh phí và vật liệu để xây dựng những công trình lớn như: Chợ trung tâm xã Quyết Tiến, chợ Tráng Kìm, cải tạo chợ thị trấn Tam Sơn, xây dựng hệ thống thủy nông kết hợp với nước sinh hoạt tại xã Cao Mã Pờ...

Chương trình hợp tác giữa huyện Quản Bạ với các đối tác của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực văn hóa- thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo về mua sắm thiết bị thể thao; xây nhà công vụ cho cán bộ trạm y tế xã Thái An, Lùng Tám, Cán Tỷ, Bát Đại Sơn, Tùng Vài; xây nhà lớp học và nhà công vụ tại các trường mầm non... Nhờ đầu tư và thu hút này mà Quản Bạ đã xóa được nhiều nhà tạm, tạo điều kiện làm việc, học tập, phục vụ tốt hơn cho cán bộ và người dân.

Trong liên kết vùng trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2016 – 2020, với việc tìm cơ hội hợp tác và đầu tư, bằng cơ chế chính sách được xây dựng, Quản Bạ đã kêu gọi sự hỗ trợ, đầu tư của nhiều doanh nghiệp như Tập đoàn kinh tế Tây Giang, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, quận Long Biên TP. Hà Nội. Theo ông Lệnh Thế Hội, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư ở lĩnh vực du lịch, một trong những thế mạnh của Quản Bạ. Rồi đây, các nhà hàng, khách sạn, trung tâm du lịch, giải trí, chợ biên giới sẽ là những hạng mục để huyện bứt phá và tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quản Bạ nỗ lực gọi đầu tư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO