Quảng Ngãi cần phát triển kinh tế gắn với môi trường

Tấn Thành - Chí Đại 22/08/2018 20:58

Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Quảng Ngãi cần phát triển kinh tế gắn với môi trường

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu làm việc.

Chiều 22/8, tại TP Quảng Ngãi, Đoàn công tác của Trung ương do bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 6 tháng năm 2018, GDP tỉnh Quảng Ngãi tăng 9,23% so với cùng kỳ năm 2017; thu hút đầu tư, phát triển kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc.

Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản đạt trên 1.440 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 245,5 triệu USD; tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 9.289 tỷ đồng; An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quảng Ngãi cần phát triển kinh tế gắn với môi trường  - 1

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua. Đồng thời, cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế gắn với vấn đề môi trường, phát triển nông nghiệp cần có sự phát triển căn cơ, bài bản. Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận đối với những kiến nghị của tỉnh như mở rộng công suất cảng hàng không quốc tế Chu Lai, bổ sung vốn ngân sách Trung ương 283,3 tỷ đồng để thanh quyết toán đối với dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi cần phát triển kinh tế gắn với môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO