Quảng Ninh tổng kết Chương trình 'Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới'

Thiên Minh 03/10/2015 16:45

Chiều ngày 2/10/2015, tại thành phố Hạ Long, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “ Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới”. Đồng chí Đặng Huy Hậu, PCT Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình chủ trì Hội nghị.

Quảng Ninh tổng kết Chương trình 'Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới'

Ông Đặng Huy Hậu, PCT Thường trực UBND tỉnh,
Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình chủ trì Hội nghị.

Thay mặt BCĐ Chương trình của Trung ương, Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị; Thay mặtTập đoàn Viễn thông quân đội Viettel có Thiếu tá Lê Hữu Bách, Giám đốc Chi nhánh Viettel Quảng Ninh; cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành Chương trình của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường được thụ hưởng Chương trình về dự đông đủ;

Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của Quảng Ninh từng bước ổn định và phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, do yếu tố cả khách quan, chủ quan, so với mặt bằng chung của tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi, biên giới, nhất là các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn;

Với nhận thức Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” do Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel hỗ trợ, sẽ từng bước nâng cao đời sống nhân dân, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo ở khu vực biên giới, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình một cách cụ thể, chặt chẽ, khoa học,quyết liệt, công khai dân chủ. Mặc dù đây là nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quý III/2014, song với sự quyết tâm nỗ lực cùng vào cuộc của các sở, ban, ngành, tổ chức, Ban Dân tộc tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì tham mưu , Trưởng Ban điều hành Chương trình đã chủ động phối hợp, năng động trong điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch nên tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước 01 năm, vượt số lượng bò giống đã trao theo kế hoạch; đã cùng với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel trao tặng 1.379 con bò giống (bò lai Sin) cho 1.379 hộ nghèo thuộc 15 xã của 04 địa phương vùng miền núi, biên giới (Bình Liêu, Hải Hà, Ba Chẽ và Móng Cái), trị giá 22,064 tỷ đồng, kèm theo 1.379 chiếc điện thoại, Viettel cấp cho các hộ dân được nhận bò giống, trị giá 413,7 triệu đồng. UBND các huyện đã huy động thêm kinh phí triển khai Chương trình trên địa bàn trị giá gần 500 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo chi 1,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới của tỉnh để mua 30 con bò đực giống lai Sin hỗ trợ cho các địa phương phát triển, nhân rộng đàn bò; UBND tỉnh chỉ đạo giao BCĐ Chương trình“ Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới” thực hiện Chương trình "An sinh xã hội hỗ trợ xi măng giúp đỡ hộ nghèo vùng biên giới Việt - Trung cải tạo nhà ở và các công trình phụ trợ". Với việc huy động 2.000 tấn xi măng, trị giá 2,04 tỷ đồng từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel để hỗ trợ 625 hộ nghèo biên giới của 03 địa phương ( Bình Liêu, Hải Hà, phố Móng Cái), Chương trình giúp các hộ dân xây dựng cải thiện nhà ở, chuồng trại chăn nuôi và công trình phụ trợ… Như vậy, tổng kinh phí huy động cho việc thực hiện Chương trình từ các nguồn là hơn 27 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, ông Đặng Huy Hậu đã đánh giá cao trách nhiệm và lòng hảo tâm của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel và đề nghị Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ đồng bào ở vùng DTMN, vùng ĐBKK trong việc xây dựng NTM; Đồng chí đánh giá cao vai trò tham mưu của Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu và chủ động phối hợp, điều hành tốt Chương trình; biểu dương tinh thần trách nhiệm cùng vào cuộc của các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ Chương trình như : Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Phụ nữ và các huyện, xã thụ hưởng Chương trình. Đồng thời đồng chí chỉ đạo dù Chương trình đã tổng kết nhưng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình vẫn tiếp tục chỉ đạo các xã, phường và các hộ dân đầu tư chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển đàn bò, trong đó đặc biệt coi trọng việc bố trí hỗ trợ đủ số lượng bò đực lai Sin theo quy định nhằm nhân rộng số lượng tạo thành mô hình vùng chăn nuôi tập trung theo định hướng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh tổng kết Chương trình 'Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới' - 1

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh
Bộ đội Biên phòng Việt Nam, thay mặt BCĐ Chương trình
của Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quảng Ninh tổng kết Chương trình 'Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới' - 2

Ông Lãnh Thế Vinh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, thành viên Thường trực
Ban Chỉ đạo Chương trình tỉnh Quảng Ninh đọc báo cáo tổng kết.

Quảng Ninh tổng kết Chương trình 'Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới' - 3

Ông Đặng Huy Hậu trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân.

Quảng Ninh tổng kết Chương trình 'Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới' - 4

Ông Đặng Huy Hậu trao bằng khen cho đồng chí Bùi Văn Triều,
Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh có những đóng góp
tích cực trong công tác triển khai thực hiện Chương trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh tổng kết Chương trình 'Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO