Quy hoạch chiếu sáng vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quốc Trung 11/11/2018 06:26

Tại TP Cần Thơ vừa diễn ra Hội nghị Chiếu sáng khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ III năm 2018.

Thống kê năm 2018 của Hội Chiếu sáng Việt Nam cho thấy, tỷ lệ sử dụng đèn led tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng ở đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ đạt 4%, xếp cuối trong số 4 loại đèn được sử dụng. Hiện, đèn cao áp vẫn chiếm tỷ lệ lớn với 63%, kế đó là đèn compact với 21% và đèn huỳnh quang là 12%.

Ông Trần Đình Bắc - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chiếu sáng Việt Nam cho biết, định hướng phát triển chiếu sáng chất lượng và hiệu quả cao tại các đô thị thuộc đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025 là đảm bảo ánh sáng tiện nghi, an toàn cho 100% các công trình giao thông, không gian công cộng và quảng cáo tại các đô thị.

Trong đó, sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện (sử dụng nguồn sáng led), phù hợp với hoàn cảnh, khí hậu của địa phương đó. Đặc biệt, sẽ có từ 30% - 50% các công trình sử dụng đèn năng lượng mặt trời, được vận hành bằng công nghệ tự động và bán tự động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy hoạch chiếu sáng vùng đồng bằng sông Cửu Long

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO