Sôi động thị trường tài chính

Hồ Hương 09/10/2015 00:06

Sau đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoàn tất, ngày 8/10 chỉ số chứng khoán đã lấy lại được đà tăng mạnh, nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản có ngày giao dịch khởi sắc, trong khi đó giá USD sụt giảm chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Ngày 8/10, thị trường tài chính chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các nhóm cổ phiếu đến từ ngành bất động sản. Các mã FLC, HQC, ITA, NVT… đã đồng loạt tăng trần. Sắc xanh toàn sàn được củng cố thêm vững. Bên cạnh đó nhóm các cổ phiếu thuộc ngành bảo hiểm BVH, BMI, BIC… cũng tăng mạnh trở lại. Chẳng hạn BVH tăng 3.000 đồng lên 54.000 đồng/CP.

Chỉ số VN-Index sau tăng 7,21 điểm (1,24%) lên 586,78 điểm. Toàn sàn có 155 mã tăng, 74 mã giảm và 75 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 194 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch là hơn 3.172 tỷ đồng. Còn chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,7 điểm (0,88%) lên 80,44 điểm. Toàn sàn có 124 mã tăng, 71 mã giảm và 174 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 53,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 523 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 8-10, nhiều điều không ngờ đến với cổ phiếu MBB. Chỉ trong phiên giao dịch sáng, mọi chú ý đổ dồn vào cổ phiếu này khi giao dịch thỏa thuận lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nhìn ở ngoài, khối ngoại mua thỏa thuận hơn 40 triệu cổ phiếu tương đương 643,7 tỷ đồng trong một giao dịch đã sắp đặt trước nên khi nhìn sâu đó là hoạt động xả hàng. Giá của MBB giảm sâu mất 1,95% , là con số mà nhà đầu tư không thể nghĩ có thể xảy ra.

Nhưng đầu tư có mạo hiểm, thị trường có tăng có giảm. Ngược với 1 số mã cổ phiếu giảm điểm, Nhóm ngân hàng hầu hết tăng giá trên 1%: VCB tăng 2,21%, BID tăng 1,25%, CTG tăng 0,5%, STB tăng 1,71%, ACB tăng 2,01%, SHB tăng 1,47%.

Ngược chiều với chứng khoán, giá USD đang chứng kiến sự lao dốc. Ngày 8-10, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh. Cập nhật dữ liệu lúc 14 giờ, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 22.140 – 22.240VND/USD. Mức giá này đã giảm mạnh so với đầu giờ sáng tới 140 đồng ở chiều mua vào và 120 đồng ở chiều bán ra. Tổng cộng từ đầu tuần đến nay, giá USD tại ngân hàng này đã giảm 300 đồng ở chiều mua vào và 260 đồng ở chiều bán ra.

Điều đáng nói là bảng điện tử công bố tỷ giá của các ngân hàng liên tục được điều chỉnh. Ngay khi mở cửa giao dịch, tỷ giá USD/VND giảm. Sau đó, tiếp tục được điều chỉnh hạ thấp nữa. Song đến cuối giờ sáng, giá USD bất ngờ tăng lên nhưng xu hướng chung của ngày là giảm giá đồng USD. Các ngân hàng dường như căn cứ vào lượng ngoại tệ của mình cũng đã có những mức giá khác nhau.

Trao đổi với Đại Đoàn kết về diễn biến lạ trên thị trường ngoại tệ, Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng: Đây là kết quả của những quyết định nhằm chống đô la hóa của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua. Quyết định giảm lãi suất tiền gửi bằng đồng USD và Thông tư 15 có hiệu lực từ 5/10 đã tạo cho thị trường một tâm lý ổn định hơn.

Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu nói: Với những người găm giữ, đầu cơ ngoại tệ, việc lãi suất tiền gửi USD giảm xuống đã làm giảm nhu cầu gửi USD vào ngân hàng.

Lãnh đạo ngân hàng Vietcombank ông Lê Đức Thọ cũng khẳng định: Với nguồn vốn ngoại tệ cân đối hiện nay của các NHTM, cộng với việc các NHTM Việt Nam có thể khai thác các nguồn vốn ngoại tệ không chỉ trong nước và quốc tế, thì khả năng đáp ứng cầu cho vay ngoại tệ của DN vẫn hoàn toàn đảm bảo găm giữ ngoại tệ, điều này đã tác động mạnh đến thị trường ngoại hối.

Như vậy, với nhiều quyết định mạnh tay nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, găm giữ ngoại tệ, nhất là ở khối doanh nghiệp, tổ chức, thị trường USD đang có phản ứng tích cực. Mức giảm 220 -250 đồng trên mỗi USD chỉ diễn ra trong thời gian ngắn 4 ngày là điều hiếm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi động thị trường tài chính

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO