Tăng cường năng lực cạnh tranh cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thanh Giang 01/11/2019 08:00

Ngày 31/10, tại Đồng Nai diễn ra hội thảo “Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Tại hội thảo, các nhà khoa học bày tỏ băn khoăn về sự tụt dốc của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tăng trưởng bình quân của vùng giảm dần qua các năm gần đây. Theo tính toán, năm 2001 đóng góp của vùng vào GDP là 10,6%, đến năm 2005 còn là 8,63%, năm 2010 là 11,53%, năm 2015 là 6,22% và năm 2018 chiếm 6,79%.

Theo các chuyên gia, để đứng vững là vùng kinh tế trọng điểm lớn của cả nước cần có tư duy mới đi kèm với những thay đổi về quản trị, đổi mới sáng tạo,… nhằm tăng động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường năng lực cạnh tranh cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO