Tất cả cho thành công của APEC 2017

Thanh Tùng 06/11/2017 07:10

Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày do ảnh hưởng của bão số 12 không ảnh hưởng đến các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại TP biển Đà Nẵng. Đà Nẵng đã chuẩn bị ở mức cao nhất với tinh thần “tất cả cho thành công của APEC 2017”, bắt đầu khai mạc vào hôm nay (6-11) với chủ đề chính “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.


Quang cảnh Hội nghị Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC 2017 (ABAC) khai mạc sáng 5/11. (Ảnh: Thanh Tùng).

Chủ động với thời tiết

Sáng 5/11 tại Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng, Hội nghị Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC 2017 (ABAC) khai mạc với lời phát biểu đầy trọng thị của ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch ABAC 2017 rằng: Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được chuẩn bị cho cả vấn đề thời tiết. Tuy nhiên mưa, bão là những điều ngoài mong đợi, không thể kiểm soát được, nhưng mọi hoạt động của APEC 2017 ở Đà Nẵng chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên. ABAC là một trong 3 cơ chế quan trọng nhất của APEC. Theo thông lệ, mỗi nền kinh tế thành viên có 3 lãnh đạo DN tham dự ABAC, các vị trí này do người lãnh đạo nền kinh tế bổ nhiệm. Vị trí chủ tịch ABAC thuộc về nền kinh tế đăng cai năm APEC; ABAC họp 4 lần/năm.

Phát biểu của vị Chủ tịch ABAC kèm lời xin lỗi đại biểu tham dự phiên họp mở đầu cho hàng loạt sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 về thời tiết. TP Đà Nẵng trong vai trò địa phương đăng cai APEC 2017 đã chủ động làm hết sức mình để hơn 10.000 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên, không ai bị ướt áo do mưa bão – như lời một lãnh đạo TP này khi nói về quá trình chuẩn bị cho APEC 2017.

Ngày 4/11, trước diễn biến bất lợi của bão số 12 với mưa lớn kéo dài làm nước sông Hàn dâng cao, một số hạ tầng phục vụ APEC bị hư hại, để chủ động, UBND TP Đà Nẵng đã gửi thư kêu gọi các tầng lớp nhân dân TP đồng sức, đồng lòng, chủ động ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả cơn bão với tinh thần tất cả cho APEC 2017 thành công.

Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ tới từng người dân việc TP Đà Nẵng vinh dự, tự hào được tin tưởng lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và người dân Đà Nẵng đã làm việc, cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt 2 năm qua để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này.

Với lời lẽ đầy tâm huyết, người đứng đầu cơ quan hành chính TP Đà Nẵng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và người dân thành phố Đà Nẵng đồng sức, đồng lòng, cùng lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả bão số 12, đón chào các đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC từ ngày 6 cho đến hết ngày 11/11.

Trong ngày 4/11, mưa bão quật đổ cây xanh và làm hư hại một số hạng mục phục vụ APEC 2017 tại các tuyến đường chính của TP này nhưng ngày 5/11, tất cả đều được dọn dẹp gọn gàng. Các công trình, hạng mục phục vụ APEC hư hỏng đều được thay thế. Có gì đó thật cảm động khi trên các đường phố của Đà Nẵng không chỉ có công nhân môi trường đô thị, điện lực, viễn thông mà còn có cả những người dân đội mưa tham gia dọn dẹp. Thật ấm áp, an lòng khi tại các ngã ba, ngã tư đường, là hình ảnh cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, không rời vị trí đứng làm nhiệm vụ dưới mưa.

Đà Nẵng sẵn sàng chào đón

Không phải đến hôm nay, những ai quan tâm đến APEC mới được nghe lời khẳng định này từ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Cách đây hơn 1 tháng, nhiều công trình, hạng mục phục vụ APEC 2017 đã được hoàn tất. Trong số đó có sân đỗ máy bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng được mở rộng thêm gần 100 vị trí đỗ, đón chuyên cơ của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên đến Đà Nẵng tham dự APEC 2017. Cuối tháng 10, Đà Nẵng khai trương Trung tâm báo chí quốc tế, đảm bảo cho cùng lúc 3.000 phóng viên tác nghiệp với đầy đủ trang thiết bị, hạ tầng viễn thông hiện đại nhất.

Cùng thời điểm, Trung tâm hội nghị phục vụ APEC 2017 Ariyana cũng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành. Nếu như ở thời điểm giữa tháng 10, công trình nút giao thông (hầm chui) Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, cửa ngõ phía bắc trung tâm TP Đà Nẵng khiến nhiều người lo lắng vì chậm tiến độ thì vào ngày 30-10, công trình giao thông trọng điểm phục vụ APEC 2017 này đã được khánh thành.

Việc hoàn thành hạng mục cuối cùng trong số các công trình, hạng mục phục vụ APEC 2017 là nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương trước thời điểm diễn ra các hoạt động chính của Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đã khẳng định, Đà Nẵng sẵn sàng đón ngày khai mạc APEC 2017 vào hôm nay (6-11) đầy tự hào và đầy tin tưởng.

Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ra đời năm 1989 với 12 nền kinh tế thành viên ban đầu. Qua 4 lần mở rộng vào các năm 1991, 1993, 1994, 1998 APEC hiện có 21 nền kinh tế thành viên, đại diện cho 39% dân số; 57% GDP và 47% thương mại toàn cầu. Là diễn đàn có quy mô lớn nhất châu Á – Thái Bình Dương, với sự tham gia của các nền kinh tế ở 4 châu lục gồm: Châu Mỹ, châu Á, châu Âu và châu Đại Dương. Số lượng nhóm làm việc cũng được xem là lớn nhất gồm 50 nhóm trên nhiều lĩnh vực, đa dạng nhất về hình thức.

Mai Loan

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tất cả cho thành công của APEC 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO