Tây Nguyên trúng đậm sầu riêng

Bá Thăng 05/09/2017 09:40

Thời điểm hiện nay, bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng với tâm lý phấn khởi bởi mùa vụ năm nay sầu riêng nơi đây đang trúng đậm.

Sầu riêng đang trở thành cây chủ lực kinh tế ở Tây Nguyên.

Hiện nay trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, sầu riêng có giá trung bình từ 45.000-50.000 đồng/kg, cao hơn năm trước từ 5000-7.000 đồng/kg. Sầu riêng loại 1 có giá cao từ 47.000 -52.000 đồng/kg (năm 2016 sầu riêng có giá từ 35.000-40.000 đồng/kg). Không chỉ vậy, năm nay bà con nông dân lại vui mừng khi sầu riêng được mùa hơn vì tỷ lệ đậu quả cao.

Ghé thăm vườn sầu riêng của chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Hòa Thành (Krông Pắc, Đắk Lắk), chỉ tay về phía những cây sầu riêng trĩu quả, chị Thanh cho biết: Trung bình mỗi cây sầu riêng này cho thu hoạch tới gần 2 tạ quả, tính ra mỗi cây cho thu khoảng 3,5 triệu đồng. Năm nay sầu riêng được mùa, giá lại cao nên nông dân chúng tôi cũng rất phấn khởi.

Cùng tâm trạng, anh Lê Quang Hùng, xã Ea Tar (Cư M’gar, Đắk Lắk) cũng không thể giấu nổi niềm vui khi dẫn chúng tôi tham quan vườn sầu riêng của mình khi đang thu hoạch đầu vụ. Anh Hùng chia sẻ: Nhà mình có 83 cây, hiện tại đã thu hoạch được 40% rồi. Năm nay nếu thu hoạch hết được trên 10 tấn quả, nếu giá cứ giữ như hiện nay chắc cũng thu về được 400 triệu đồng.

Là người làm nghề thu mua hoa quả, chị Bùi Thị Hạnh - chủ thu mua sầu riêng ở chợ đầu mối Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột cho biết: Năm nay, sầu riêng được mùa, giá lại rất cao nên những người đi thu mua sầu riêng như chúng tôi gặp nhiều thuận lợi, nông dân cũng phấn khởi mà chúng tôi xuất đi cũng dễ dàng. Chỉ riêng địa bàn tỉnh Đắk Lắk hàng ngày chúng tôi thu mua hàng chục tấn…

Hiện nay, ở Tây Nguyên cây sầu riêng được đánh giá là một trong những loại cây trồng cho thu nhập kinh tế cao nên diện tích loại cây này tăng lên đáng kể. Theo số liệu từ Sở NN&PTNT Đắk Lắk, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng gần 3.000 ha sầu riêng (tăng gần 300 ha so với năm 2016). Cây sầu riêng tập trung chủ yếu tại các huyện Krông Pắc, Tp. Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Ea Kar, Krông Búk, Cư Kuin…

Tại tỉnh Đắk Nông, diện tích sầu riêng có khoảng hơn 1.000 ha, trong đó, sầu riêng trồng tại Đắk Mil có diện tích và năng suất vượt trội so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh bời thơm ngon, cơm vàng, hạt lép. Tỉnh Lâm Đồng cũng có hàng ngàn ha sầu riêng, trong đó huyện Đạ Huoai được coi là “thủ phủ” cây sầu riêng của tỉnh, toàn huyện hiện có 2.000 hecta, sản lượng trung bình 9 tấn một ha, chủ yếu trồng những loại giống cao cấp như: Mong Thong, Ri6, Đô Na…

Sầu riêng là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, được trồng nhiều tại khu vực Tây Nguyên, đồng bằng Nam Bộ... Trong đó, do có khí hậu đặc thù nên sầu riêng ở Tây Nguyên thường chín lệch vụ so với những vùng còn lại. Tuy nhiên, nhờ sáng tạo của bà con, sầu riêng từ cây trồng xen canh trở thành giống cây chủ lực, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí, hàng tỷ đồng cho nhiều hộ gia đình.

Trong những năm gần đây, do giá sầu riêng tăng mạnh nên bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đầu tư vào trồng nhiều. Do vậy ngoài cây cà phê, hồ tiêu, cao su, bơ… thì cây sầu riêng đang dần trở thành cây chủ lực kinh tế tại khu vực, bởi nó đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Sầu riêng Tây Nguyên nổi tiếng nhất là loại được trồng tại Đắk Lắk với vị ngọt thanh, quả nhỏ nhưng múi chắc, thơm ngon và được bán với giá cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tây Nguyên trúng đậm sầu riêng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO