Thay đổi nền nông nghiệp từ ‘tư duy sản xuất’ sang ‘tư duy kinh tế’

30/10/2019 16:08

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) Vũ Kim Hạnh cho biết: Diễn đàn Mekong Connect lần thứ 4 này có cách nhìn, cách tiếp cận mới nhằm thay đổi nền nông nghiệp từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế” theo tinh thần Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển ĐBSCL bền vững thích ứng biến đổi khí hậu và xu thế thị trường…

Thay đổi nền nông nghiệp từ ‘tư duy sản xuất’ sang ‘tư duy kinh tế’

Họp báo về Diễn đàn Mekong Connect năm 2019.

Ngày 30/10, TP Cần Thơ tổ chức họp báo Diễn đàn Mekong Connect 2019 với chủ đề “Liên kết chuỗi giá trị đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường”, dự kiến diễn đàn sẽ tổ chức vào ngày 7/11 tới.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (NDHVNCLC), Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) thông tin: Diễn đàn Mekong Connect tổ chức lần thứ nhất vào năm 2015, năm 2019 này là lần thứ 4. Diễn đàn lần thứ 4 này có cách nhìn, cách tiếp cận mới nhằm thay đổi nền nông nghiệp từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế” theo tinh thần Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long bền vững thích ứng biến đổi khí hậu và xu thế thị trường. Chủ đề chính của Diễn đàn năm nay là “Liên kết chuỗi giá trị đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường”.

Diễn đàn sẽ được làm rõ nhiều nội dung như: Nâng giá trị gia tăng, đẩy mạnh thương mại hóa nông sản đồng bằng; Bắt mạch xu huớng thị trường, định hướng cho nông sản đồng bằng; Ứng dụng công nghệ để kết nối chuỗi giá trị; Liên kết khởi nghiệp và phát triển trên nền tài nguyên bản địa.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Diễn đàn Mekong Connect 2019 có những nét mới như: được khởi động sớm từ giữa tháng 8/2019, với sự tham gia của 5 nhóm công tác của các tỉnh và Hội DN HVNCLC tham gia xây dựng nội dung Diễn đàn; Trong quá trình chuẩn bị Diễn đàn, đã tổ chức các tọa đàm, gặp gỡ với chuyên gia và doanh nghiệp liên quan chủ đề để chuẩn bị thiết thực cho Diễn đàn.

Tổ chức 2 Workshop về 2 vấn đề được quan tâm nhất là: “Nâng giá trị gia tăng, đẩy mạnh thương mại hóa nông sản đồng bằng”; “Công nghệ hỗ trợ kinh tế nông nghiệp”. (Biên bản của 2 workshop có sẵn, có thể gửi đến các phóng viên có nhu cầu); Sau Diễn đàn, tiếp tục thực hiện một số dự án hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nông dân của 4 tỉnh ABCD(An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp) Mekong và các tỉnh ĐBSCL theo yêu cầu…

Quốc Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thay đổi nền nông nghiệp từ ‘tư duy sản xuất’ sang ‘tư duy kinh tế’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO