Thị trường chứng khoán: Tiếp sức để lấy lại cân bằng

H.Hương 24/08/2015 10:50

Bộ Tài chính chính thức công bố toàn văn thông tư hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Như thế vẫn chưa đủ để chuyển “nhiệt độ” của thị trường chứng khoán từ sắc đỏ thành sắc xanh. Cuộc bán tháo liệu có còn tiếp diễn? Trong các trường hợp thì thị trường chứng khoán vẫn cần được tiếp thêm sức để lấy lại cân bằng.

Trước khi tìm các lực đỡ cho chỉ số VN-Index cũng như HNX-Index trong tuần giao dịch mới bắt đầu từ ngày 23-8, thử nhìn lại diễn biến thị trường trong tuần giao dịch từ 14 đến 22/8.

Theo đó, vào phiên giao dịch ngày 22/8, thị trường chứng kiến cảnh “sập sàn”, một cuộc bán tháo ồ ạt. Ngay cả những dân buôn cố thủ nhất cũng phải chạy hàng. Nhà đầu tư trong nước bán ròng, nhà đầu tư ngoại cũng bán ròng. Thị trường có một tuần lao dốc mạnh với những thông tin thiếu tích cực . Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã bán ròng hơn 37 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 698,44 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng hơn 11 triệu đơn vị, trị giá 241,35 tỷ đồng.

Chỉ số VN-Index giảm 10,39 điểm xuống 556,3 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 0,94 điểm xuống 77,6 điểm. Thị trường chứng khoán xoay quanh câu chuyện áp lực tỷ giá với những cụm từ “ đỏ sàn”, “rơi”, “tạo đáy”…Các mã cổ phiếu GAS, PVD giảm sàn cùng nhiều mã khác như PVS, PVC mất điểm. Giao dịch trên thị trường cho thấy nỗi lo của nhà đầu tư.

Rộng ra, chứng khoán thế giới tuần qua cũng ghi nhận những phiên đỏ lửa. Phố Wall, chứng khoán châu Á mất điểm. Nhà đầu tư tìm nơi “ẩn nấp” sang vàng, đẩy giá vàng trong tuần qua tăng gần 1,2 triệu đồng/lượng.

Nhưng tuần mới có tạo nên được điều mới trên thị trường chứng khoán? Dẫu biết rằng với động thái phá giá tiền đồng của NHNN, chắc chắn khiến cho thị trường phản ứng tiêu cực trong ngắn hạn nhưng có kéo dài đến tuần mới bắt đầu từ 23-8 này? Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư gửi toàn văn Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam có tạo được sức nóng trên thị trường chứng khoán?

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) kỳ vọng, hai chỉ số có thể hồi phục trong các phiên giao dịch đầu tuần và hai phiên giao dịch đầu khá quan trọng để quyết định xu hướng mới trong tuần giao dịch tới, nếu chỉ số VN-Index vượt lên trên vùng giá 567 - 570 thì điểm đáy có thể sẽ sớm được xác nhận. Theo VCSC nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục là nhóm cổ phiếu dẫn dắt chính trong nhịp hồi phục này.

Bên cạnh đó VCSC cũng cho rằng dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu được hỗ trợ từ các thông tin tích cực như TPP, FTA và nới room cho khối ngoại. Và đây cũng chính là thông tin hỗ trợ cho xu hướng ngắn hạn và là động lực chính của thị trường.

Theo lời khuyên từ VCSC các nhà đầu tư ngắn hạn dừng bán và quan sát diễn biến thị trường trong hai phiên giao dịch đầu tuần.

Trong khi đó Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC nhận định: Đường giá bắt đầu xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều kèm theo sự xác nhận của khối lượng trên cả hai chỉ số là tín hiệu tích cực để có thể kỳ vọng cho sự hồi phục của thị trường ở các phiên giao dịch đầu tuần tới, do đó nhà đầu tư có thể tham gia giải ngân thăm dò cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn đối với cổ phiếu sẵn có trong danh mục”.

Theo nhìn nhận của các chuyên gia, thị trường đang chờ kích thích thêm cho những dòng tiền mới của nhà đầu tư nước ngoài. Trong những đợt sụt giảm như ở giai đoạn này, nhà đầu tư nước ngoài giải ngân giống như đi mua một tài sản giá rẻ. Thông tư nới room của Bộ Tài chính đã ban hành, việc tiếp theo là chờ danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ Bộ Kế hoạch- Đầu tư. Trong ngắn hạn sẽ có những đợt hồi phục ngắn. Các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu không nên có hành động bán tháo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trường chứng khoán: Tiếp sức để lấy lại cân bằng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO