Thiết lập sàn thương mại điện tử quốc gia Việt Nam - Trung Quốc

THANH GIANG 27/06/2015 09:51

Đó là mong muốn mà Tham tán Lý Chấn Dân- Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. HCM - trao đổi trong hội thảo “Tăng cường hợp tác kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc”, ngày 26 - 6, tại TP. HCM.

Ông Lý Chấn Dân cho rằng, nhà nhập khẩu Trung Quốc không biết rõ tình hình thị trường Việt Nam, nhà xuất khẩu Việt Nam lại không thể liên hệ được các nhà nhập khẩu Trung Quốc có năng lực và có sự đảm bảo. Điều này vô hình trung gây bất nhất trong hoạt động giao thương giữa hai nước. Nhằm nâng cao tính minh bạch của thông tin cần sự phối hợp và tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng hai nước. Để hoạt động giao thương giữa hai nước được tốt hơn nên chăng thiết lập một sàn giao dịch thương mại điện tử xuyên quốc gia Việt Nam - Trung Quốc.

Theo ông Lý Chấn Dân, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ từ năm 1991 đến nay, kim ngạch mậu dịch hai chiều từ 32 triệu USD đã vươn lên đến 83,5 tỷ USD vào năm 2014, tăng trưởng 2.600 lần. Dự kiến, năm 2015 kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa hai nước đạt 100 tỷ USD. Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong ASEAN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiết lập sàn thương mại điện tử quốc gia Việt Nam - Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO