Thuế với doanh nghiệp vừa và nhỏ

H.Vũ (thực hiện) 02/11/2015 06:35

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thách thức trước thời điểm đất nước hội nhập - sân chơi lớn. Vì thế, cứu cộng đồng này cũng là cứu nền kinh tế khi số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm phần lớn. Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Cao Sỹ Kiêm (ĐBQH tỉnh Thái Bình)- nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, Luật Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi, sẽ tạo thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu. 

Thuế với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bổ sung, nâng cấp các cơ sở pháp lý góp phần bảo vệ sản xuất trong nước.

PV:Nhiều ý kiến cho rằng, trong quá trình hội nhập sâu rộng, mức độ tự do hóa thương mại cao khi có tới 97-98% các dòng thuế lùi về 0%. Vậy Luật Thuế Luật Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi ra đời trong hoàn cảnh này có phù hợp?

Thuế với doanh nghiệp vừa và nhỏ - 1

Ông Cao Sỹ Kiêm: Việt Nam đã gia nhập WTO được 8 năm và ký kết 10 Hiệp định FTA. Thời gian tới Việt Nam sẽ tiến tới ký kết một số Hiệp định FTA quan trọng như Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Việt Nam-EU.

Từ năm 2018 trở đi, mức thuế suất thuế nhập khẩu về cơ bản sẽ được xóa bỏ theo các cam kết thuế quan. Do đó, để góp phần bảo vệ sản xuất trong nước, cần phải bổ sung, nâng cấp cơ sở pháp lý một số nội dung quan trọng về các biện pháp phòng vệ thương mại về thuế để bảo hộ sản xuất trong nước.

Hiện vẫn còn ý kiến về việc quy định ngay trong Luật về danh mục và mức thuế suất. Quan điểm của ông thì sao?

Tôi nghiêng về phương án khái quát quy định chung vì hiện Việt Nam đã hội nhập sâu rộng trong nền kinh tế quốc tế với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu rất lớn nên việc quy định ngay trong Luật danh mục và mức thuế suất là thiếu khả thi.

Do đó chỉ cần ban hành kèm theo Luật này biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng. Và giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sửa đổi, bổ sung biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Luật khi Chính phủ trình là phù hợp và linh hoạt.

Vậy ông đánh giá như thế nào về các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo hộ sản xuất trong nước?

Việc bảo vệ sản xuất trong nước thông qua các biện pháp bảo hộ các nước đã làm rất tốt. Kinh tế thị trường của họ tương đối hoàn chỉnh nên họ sử dụng các biện pháp này rất tốt kể cả bảo hộ về mặt kỹ thuật cũng như chính sách.

Các nước họ làm tốt, họ sử dụng các biện pháp bảo hộ rất cụ thể, chi tiết, nhưng theo tôi chúng ta đang ở giai đoạn bước đầu nên chúng ta phải làm từng bước. Cái gì có lợi thế thì làm trước, cái khó đưa vào thực tiễn do trình độ quản lý và công nghệ chưa đáp ứng thì đi từng bước. Nếu không mặt trái của nó sẽ tác động không tốt.

Thường thì doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn chịu nhiều tác động nhất vì doanh nghiệp vừa và nhỏ của ta chưa thực sự lớn mạnh để “đề kháng” nhất là với các chính sách mới, thưa ông?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu tác động nhiều và được hưởng nhiều. Vì Luật này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, khuyến khích xuất khẩu trong khi chúng ta hiện nay phần lớn là xuất khẩu từ những doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Luật sửa đổi lần này sẽ giải quyết được những vấn đề nào đang còn bất cập, thưa ông?

Tôi cho rằng Luật lần này giải quyết được 2 vấn đề lớn. Đó là khắc phục những tồn tại, gây khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu mà thực tiễn đang phải tháo gỡ. Thứ hai là trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng với những cam kết thế hệ mới, đặc biệt là các cam kết song phương, đa phương và cam kết trong khu vực, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi Luật để phù hợp thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, khi Luật thực thi sẽ giải quyết được 3 vấn đề.

Thứ nhất đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp trước đây chưa được tiếp cận với bên ngoài hoặc phải thông qua nước thứ ba hay đối tác thứ ba thì nay sẽ được tiếp cận trực tiếp, giảm phiền hà.

Thứ hai tham gia các hiệp định thương mại, với những hỗ trợ mới qua thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp này.

Thứ ba, chúng ta đang sợ nhất đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng là thủ tục hành chính, giấy tờ. Vì thế Luật mới sẽ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và cải cách hệ thống thuế, hải quan, tạo môi trường pháp lý, thủ tục hành chính đơn giản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thuế với doanh nghiệp vừa và nhỏ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO