Tín hiệu mới cho thị trường chứng khoán

T.Hằng 20/01/2016 10:55

Trong phiên giao dịch ngày 19-1, tâm lý nhà đầu tư đã bình tĩnh hơn, hỗ trợ thị trường vượt qua cơn bán tháo gắng gượng tăng điểm đạt 535,77 điểm.

Tín hiệu mới cho thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt đang có nhiều dấu hiệu tăng điểm trở lại.

Thị trường chứng khoán đang đón nhận nhiều thông tin, là việc giá dầu thế giới giảm về 29 USD/thùng, thông tin giá xăng trong nước giảm 590 đồng/lít. Tuy nhiên tâm lý thị trường đã bình tĩnh hơn, kết thúc phiên sáng VnIndex giữ vững sắc xanh, tăng gần 3 điểm lên hơn 529 điểm.

Các cổ phiếu lớn trên thị trường như VCB, STB, BID, LAS….đều đồng loạt tăng giá mạnh. Cụ thể VCB tăng 1700 đồng lên 40.300 đồng/ cổ phiếu, STB tăng 500 đồng lên 11.200 đồng/cổ phiếu.

Trọn ngày giao dịch 19-1, VnIndex tăng 9,4 điểm, đạt 535,77 điểm, tương ứng với mức tăng 1,79%. Sàn HNX-Index tăng 1,04 điểm lên 74,3 điểm. Trong khi đó thanh khoản sàn HoSE đạt 1.648,5 tỷ đồng và sàn HNX đạt 338 tỷ đồng.

Nhưng nguyên nhân nào khiến cho thị trường hồi lên khi trước đó một ngày, vào phiên giao dịch 18-1, các nhà đầu tư bán tháo khiến thị trường chứng khoán lao dốc mất 17 điểm.

Sau khi thị trường mất điểm mạnh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Công văn số 291/UBCK-VP gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề nghị phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý các tin đồn đã khiến thị trường sụt giảm.

Theo công văn này, vừa qua do tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là vấn đề giá dầu nên thị trường chứng khoán các nước diễn biến không thuận lợi. Tuy nhiên, so với các quốc gia khác, Việt Nam được đánh giá là chịu tác động ít nhất và tác động (nếu có) chỉ mang tính chất gián tiếp. Mặc dù vậy, trong phiên giao dịch ngày 18-1, các chỉ số có sự sụt giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố tâm lý khi một số thị trường chứng khoán lớn trên thế giới cũng giảm sâu và liên tục.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng điều này không thể hiện đúng với tình hình kinh tế vĩ mô, triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết.

Ngoài ra, việc thị trường giảm điểm trong những phiên gần đây, đưa chứng khoán Việt Nam đang ở mức giá rẻ nhất kể từ tháng 8 - 2015.

Phó Chủ tịch UBCK Nguyễn Thành Long cho biết, hệ số giá trên thu nhập (P/E) của TTCK Việt Nam hiện khá thấp khoảng 10 cho thấy sự hấp dẫn và mức khá an toàn. Nghĩa là thị trường trong vài năm vừa qua không bị bong bóng, ở mức độ giá trị hợp lý để nhà đầu tư gia tăng mua vào. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư trong thời gian này nên cẩn trọng và bình tĩnh hơn khi đưa ra quyết định đầu tư vì mặc dù chỉ số giảm nhưng thanh khoản thị trường tăng rất mạnh.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc TTCK thế giới, nhất là Trung Quốc liên tục lao dốc, giá dầu mỗi ngày thiết lập một đáy mới… đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư Việt Nam. Song đây chỉ là tác động khách quan từ bên ngoài chứ không phản ánh tình hình kinh tế nội tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tín hiệu mới cho thị trường chứng khoán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO