TP Hồ Chí Minh: Gọi đầu tư vào hạ tầng đô thị

Lê Anh 08/03/2016 06:25

Ngày 7/3, Lãnh đạo TP HCM đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AmCham).

TP Hồ Chí Minh: Gọi đầu tư vào hạ tầng đô thị

Hệ thống giao thông TP HCM đang quá tải.

Tại buổi tiếp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2016, thành phố đã thu hút được 4 dự án đầu tư mới của Hoa Kỳ, với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1,5 triệu USD.

Theo đó, tính hết tháng 2/2016, Hoa Kỳ có 321 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đạt hơn 630 triệu USD; đồng thời đứng vị trí thứ 12 về tổng vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực trên địa bàn thành phố. Với triển vọng nêu trên, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao việc thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ đã triển khai các dự án đầu tư vào Việt Nam.

Ông Liêm bày tỏ kỳ vọng, các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ coi TP.HCM như một điểm đến đầy hấp dẫn, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, là đô thị đông dân nhất nước, cũng là đô thị đặc biệt nên thời gian qua TP HCM đã rất chú trọng đến cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện môi trường đầu tư,... để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài; trong đó, có doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ, bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM cho biết, năm 2016 là thời điểm quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tốt cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Bà Rena Bitter cũng nhấn mạnh, Hiệp định TPP và những Hiệp định thương mại tự do khác đang bước vào giai đoạn có hiệu lực tại Việt Nam, và các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đang quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh vào các thành phố lớn của Việt Nam, trong đó có TP.HCM.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cũng gửi thông điệp kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông của TP HCM theo tiêu chí thân thiện môi trường.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, ông Nguyễn Thành Phong đã cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Thụy Sĩ thông qua Cục Kinh tế Liên bang Thụy sỹ trong việc viện trợ không hoàn lại cho dự án phát triển giao thông xanh TP HCM thông qua 3 hợp phần bổ sung cho dự án về quy hoạch đô thị tích hợp, quy hoạch giao thông để nâng cao khả năng kết nối của tuyến BRT số 1 và đào tạo, tăng cường năng lực cho các đơn vị liên quan.

Cũng tại buổi làm việc này, Chủ tịch UBND TP HCM cam kết về tiến độ bàn giao mặt bằng Bãi hậu cầu kỹ thuật và Bến cuối của tuyến BRT số 1 vào tháng 6/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Gọi đầu tư vào hạ tầng đô thị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO