TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp cấp bách xóa ngập

Lê Anh 10/09/2015 13:35

Ngày 9/9, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP HCM cho biết, đã giải quyết nhiều kiến nghị bức xúc của cử tri, người dân liên quan đến nhiệm vụ chống ngập và cấp thoát nước trên địa bàn thành phố.

TP.HCM tập trung giải pháp chống ngập cho khu vực trung tâm.

Theo phản ánh của người dân, mặc dù thành phố đã có nhiều giải pháp chống ngập nhưng cho đến nay hiệu quả mà các dự án chống ngập đưa lại là chưa hiệu quả, số điểm ngập ngày càng tăng. Về vấn đề này, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP nhìn nhận, trong những năm qua tình hình xóa giảm ngập nước gặp phải nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết biến động phức tạp.

Theo thống kê trong vòng 40 năm (1962 – 2001) thì riêng địa bàn thành phố chỉ đón nhận 9 trận mưa trên 100mm. Nhưng từ 2002 đến nay xuất hiện đến 29 trận mưa trên 100mm. Diễn biến phức tạp này đã khiến mực nước có xu hướng tăng lên liên tục, với mức dao động trên dưới 1,5m. Từ 2008 đến nay, mực triều cường luôn duy trì ở mức cao từ 1,6 – 1,8m, vượt mức báo động III.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP cho biết, UBND TP đã chỉ đạo tập trung giải quyết ngập vùng trung tâm thành phố, với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính. Trong đó có hai nhóm nhiệm vụ giải pháp công trình và 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp phi công trình. Trước mắt, trong nhóm giải pháp ngắn hạn thành phố tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước, từng bước xóa ngập trên địa bàn.

Theo ông Dũng, việc cải tạo hệ thống thoát nước bằng nguồn vốn trung tu, ủy quyền hiện đã hoàn thành 29 dự án, qua đó góp phần cải tạo 13,67 km hệ thống thoát nước và giải quyết thoát nước và ngập cục bộ cho 29 khu vực. Đối với công tác nạo vét kênh rạch hiện nay thành phố cũng đã hoàn thành được 31 dự án, nạo vét 24,61 km kênh rạch, góp phần giải quyết thoát nước, ô nhiễm môi trường và ngập cục bộ cho 31 khu vực quận, huyện.

Cho đến nay, TP HCM cũng đang nghiên cứu thay đổi quy trình vận hành của 41 trạm bơm cố định và di động; 4 trạm kiểm soát triều để đảm bảo chống ngập cho các khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, UBND TP cũng chỉ đạo sát sao các chủ đầu tư dự án xử lý các khó khăn phát sinh để tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm về cải tạo, phát triển hệ thống thoát nước để sớm đưa vào quản lý vận hành.

Để giảm bớt tình trạng ngập do triều cường, thành phố cũng đẩy nhanh việc thi công và đưa vào quản lý, khai thác 1.077 van ngăn triều, xây lắp nhiều tuyến đê tạm, cũng như lắp đặt phay ngăn chặn tại các vị trí ngập triều, cải tạo miệng thu hầm ga ngăn triều.

Theo Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP, thời gian qua Trung tâm đã phối hợp cùng các đơn vị tăng cường việc kiểm tra các cửa van để không xảy ra tình trạng kẹt rác làm hổ van, nước rò rỉ xâm nhập, cũng như cải tiến quy trình vận hành các cống kiểm soát triều. Tính đến nay, toàn địa bàn thành phố đã thực hiện xong 237 hạng mục công trình cấp bách để góp phần xóa, giảm các điểm ngập hiện hữu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp cấp bách xóa ngập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO